Ngư dân phát hiện thi thể 1 cháu bé khoảng 2 tuổi ngay dưới cầu Khuể ở sông Văn Úc thuộc xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng). Cháu là nạn nhân trong vụ mẹ đẻ ném con xuống sông rồi tự vẫn vào ngày 5/11.

Chiều tối nay, cơ quan chức năng huyện Tiên Lãng cũng xác nhận đã tìm thấy thi thể người mẹ. 

{keywords}
Cháu bé được một ngư dân phát hiện

 

{keywords}
Thi thể người mẹ đã được tìm thấy

Tối 5/11, 1 người phụ nữ chở 2 con nhỏ lên cầu Khuể, để lại chiếc xe máy BKS 15B1 – 858.22.

Sau khi cho bé 2 tuổi ăn cháo, người này ném con xuống sông.

{keywords}
Bức thư của người phụ nữ

Người mẹ tiếp tục bế bé trai 7 tuổi để nhảy cầu thì cháu chạy thoát. Bỏ lại con, người mẹ lao xuống sông tự vẫn.

Tại hiện trường, kiểm tra trong cốp xe máy, cơ quan chức năng phát hiện 1 bức thư tuyệt mệnh nói về tình cảnh tuyệt vọng với cuộc sống và bệnh tật đang mang.

Người phụ nữ tên T. (34 tuổi, ở huyện Tiên Lãng) đang làm công nhân 1 công ty trên địa bàn.

Thi thể 2 mẹ con đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hoài Anh

Ném con nhỏ 1 tuổi xuống sông, người mẹ nhảy cầu tự tử ở Hải Phòng

Ném con nhỏ 1 tuổi xuống sông, người mẹ nhảy cầu tự tử ở Hải Phòng

Mang theo 2 con nhỏ lên cầu Khuể, người mẹ ném bé 1 tuổi xuống trước rồi gieo mình xuống sông. Vụ việc được lãnh đạo UBND thị trấn Tiên Lãng (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) xác nhận.