Công an tỉnh Bình Phước trưa nay cho hay, lực lượng chức năng vừa tìm thấy phần đầu và xương quai hàm của một nửa thi thể được phát hiện trong vườn điều ở Bình Phước vào ngày 23/11 tại xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú.

{keywords}
Khu vực phát hiện thi thể không đầu

Theo đó, trong quá trình mở rộng khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện phần đầu của thi thể ở cách hiện trường khoảng 50m. Ngoài ra, một phần xương quai hàm cũng được phát hiện cách đó khoảng 200m.

Qua khám nghiệm ban đầu, thi thể trên được xác định là nam giới trung niên, mặc quần jean, đi ủng.

Trước đó công an cũng đã phát hiện một ba lô du lịch đã cũ, dính nhiều bùn đất cạnh thi thể.

Hiện cơ quan điều tra đã phát đi thông báo để xác định danh tính nạn nhân, phục vụ quá trình điều tra.

Như đã thông tin, ngày 23/11, một cặp vợ chồng ngụ ở xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng (Bình Phước) đi hái rau phát hiện thi thể người đang trong quá trình phân hủy, nằm sâu trong bụi rậm giữa vườn điều của một người dân thuộc xã Đồng Tâm.

Sự việc ngay sau đó được trình báo cơ quan chức năng để điều tra.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận thi thể đã bị phân hủy, chỉ còn một nửa thi thể từ lưng quần trở xuống.

Thi thể không đầu trong vườn điều ở Bình Phước

Thi thể không đầu trong vườn điều ở Bình Phước

Trong lúc đi hái rau, một cặp vợ chồng ở Bình Phước tá hỏa phát hiện 1 phần thi thể người, đang trong quá trình phân hủy.

Xuân An