Sở Du lịch TP. Đà Nẵng vừa xác minh người phụ nữ có hành vi thuyết minh xuyên tạc lịch sử Việt Nam tại Bảo tàng Đà Nẵng là người Trung Quốc.

Ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, Sở Du lịch Đà Nẵng đã tiến hành xác minh lai lịch người hướng dẫn viên xuất hiện trong clip có hành vi thuyết minh xuyên tạc lịch sử Việt Nam. Theo ông Cường, người nữ thuyết minh này là người Trung Quốc.

{keywords}
Một đoàn khách Trung Quốc không có hướng dẫn viên Việt Nam đi kèm (Ảnh do hướng dẫn viên cung cấp)

Trước đó, trên trang Facebook của cộng đồng hướng dẫn viên Hoa ngữ tại thành phố Đà Nẵng đăng tải một đoạn clip dài 32 giây, ghi lại hình ảnh một người phụ nữ thuyết minh bằng tiếng Trung Quốc cho một nhóm du khách về lịch sử chiếc áo dài Việt Nam. Người phụ nữ này cho rằng, áo dài truyền thống của Việt Nam chính là sườn xám và Việt Nam trước đây thuộc về Trung Quốc. 

"Người phụ nữ ở Bảo tàng có những thông tin sai lệch là người quốc tịch Trung Quốc. Về nguyên tắc xử phạt hành chính các Công ty với các cá nhân liên quan thì hiện nay chúng tôi đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cho người ta có giải trình, tức là hoàn thiện hồ sơ để xử lý đến kết quả cuối cùng" - ông Cường cho biết.

Du khách và hướng dẫn viên tử nạn khi đu dây vượt thác

Du khách và hướng dẫn viên tử nạn khi đu dây vượt thác

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 23/2, tại khu vực thác Hang Cọp, làm 2 người tử vong.

Đề nghị không cấp thẻ hướng dẫn cho người nước ngoài

Đề nghị không cấp thẻ hướng dẫn cho người nước ngoài

Cơ quan thẩm tra dự thảo luật Du lịch sửa đổi đề nghị bổ sung quy định người nước ngoài không được cấp thẻ hướng dẫn du lịch tại VN.

Đà Nẵng phạt 6 hướng dẫn viên TQ 'chui' mỗi người 20 triệu

Đà Nẵng phạt 6 hướng dẫn viên TQ 'chui' mỗi người 20 triệu

Chủ tịch TP Đà Nẵng vừa quyết định xử phạt 6 công dân Trung Quốc hoạt động du lịch trái phép.

Đề xuất lập Facebook tố cáo hướng dẫn viên TQ vi phạm

Đề xuất lập Facebook tố cáo hướng dẫn viên TQ vi phạm

Các hướng dẫn viên tiếng Trung đề nghị ngành du lịch Đà Nẵng lập địa chỉ Facebook để phản ánh kịp thời hình ảnh người TQ hoạt động du lịch trái phép.

Hướng dẫn viên người Hoa nói cố đô Huế thuộc TQ

Hướng dẫn viên người Hoa nói cố đô Huế thuộc TQ

Một người Hoa giới thiệu cố đô Huế "giống kiến trúc TQ vì trước đây khu vực này là của Trung Hoa".

(Theo VOV)