Ngày 12/9, Chủ tịch UBND xã Phước Chánh (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) Hồ Văn Huy cho biết, ngày 4/9, có 6 người đi làm rẫy và đặt bẫy chuột. Bốn người đã liên lạc về với gia đình, còn 2 người mất liên lạc là anh Hồ Văn Hồng và anh Hồ Văn Thành (đều 22 tuổi, ở thôn 4). Chính quyền địa phương cùng gia đình đang nỗ lực tìm kiếm.

{keywords}
Mưa lớn khiến nước sông tại huyện Phước Sơn lên cao và gây sạt lở

Ông Huy cho biết thêm, 4 người liên lạc được đang ở tạm trong chòi do họ làm để canh rẫy, thực phẩm đủ ăn trong 5 ngày tới. Chờ nước lũ rút, họ mới vượt sông Nước Xe để trở về nhà. Hiện tại, nước lũ trên thượng nguồn đổ về lớn khiến dòng sông ngập sâu, nước chảy xiết.

“Ngoài việc huy động lực lượng tìm tung tích 2 người mất liên lạc suốt 8 ngày qua, địa phương tuyên truyền để người dân không tự ý lên nương rẫy, ra sông suối vớt củi, bắt cá cũng như đến khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn”, ông Huy nói.

Công Sáng​​​

Cứu 13 thuyền viên gặp sự cố trên đường tránh bão ở Quảng Ngãi

Cứu 13 thuyền viên gặp sự cố trên đường tránh bão ở Quảng Ngãi

Lực lượng Cảnh sát biển vượt sóng to, gió lớn để cứu 13 người trên tàu kéo gặp sự cố, trôi tự do khi vào đảo Lý Sơn tránh bão số 5.