XEM CLIP:

Ghi nhận của VietNamNet vào lúc 11h30 ngày 30/11, nhiều tuyến đường tại TP. Hội An nước lên cao. Tại đường Bạch Đằng nước cao gần 1,5m, đường Nguyễn Thái Học ngập hơn 0,5m, đường Nguyễn Phúc Chu có nơi hơn 1m.

Người dân di chuyển bằng ghe, một số người chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa khi nước bắt đầu rút. Chính quyền dùng rào chắn để ngăn người dân di chuyển đến những nơi nguy hiểm.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An Nguyễn Thế Hùng cho biết, đến thời điểm khoảng 11h trưa nay, mực nước trên sông Thu Bồn (chảy qua phố cổ Hội An) đạt trên mức báo động II là 7cm.

Cô Nguyễn Thị Bích Phượng (49 tuổi, TP. Hội An) cho biết, nước bắt đầu dâng từ 19h tối hôm qua (29/11), đến sáng nay thì đạt đỉnh.

“Nước lên chậm và xuống cũng rất chậm, 7h sáng nay nước rút nên tôi dọn dẹp khi nước vừa xuống”, cô Phượng nói.

Nhiều nơi ở Hội An bị ngập: 

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Người dân đi lại bằng ghe, xuồng
{keywords}
Bà Phượng cho biết, nước bắt đầu dâng từ tối 29/11
{keywords}
Xe một người dân chết máy khi đi vào khu vực ngập sâu
{keywords}
Những khu vực ngập sâu, nguy hiểm được rào chắn không cho người dân đi qua
{keywords}
 
{keywords}
Nước lên cao trên tuyến đường Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phúc Chu
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Người dân tranh thủ dọn dẹp khi nước rút

Công Sáng

Quốc lộ 1 qua Bình Định ngập trong lũ, giao thông ách tắc

Quốc lộ 1 qua Bình Định ngập trong lũ, giao thông ách tắc

Sáng nay (30/11), nước lũ tràn về gây ngập sâu nhiều đoạn quốc lộ 1 qua thị xã An Nhơn, huyện Phù Cát và TP Quy Nhơn.