Sáng 17/10, ông Phan Thanh Hùng - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế cho biết, trên sông Bồ qua thị xã Hương Trà vừa xảy ra vụ lật ghe đánh cá làm hai người mất tích.

{keywords}
Thủy điện Hương Điền nhận lệnh tạm đừng điều tiết nước qua tràn để tìm kiếm cặp vợ chồng mất tích.

Nạn nhân là ông Trần Minh Đ. (65 tuổi) cùng vợ là Võ Thị T. (ngụ tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân).

Trước đó, chiều 16/10, ông Đ. cùng vợ dùng ghe chèo ra sông Bồ đoạn gần khu vực chân cầu vượt thuộc Dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn (qua phường Hương Vân, thị xã Hương Trà) để đánh bắt cá.

Do thời tiết mưa to, mực nước sông lên cao, chảy xiết, chiếc ghe của ông Đ. bị lật khiến 2 vợ chồng mất tích.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng thị xã Hương Trà tổ chức nhân lực, phương tiện đến hiện trường thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn nhưng chỉ tìm thấy chiếc ghe.

Nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn người mất tích, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế đã ký công điện yêu cầu Công ty CP Thủy điện Hương Điền thực hiện lệnh tạm dừng vận hành điều tiết nước qua tràn đối với hồ chứa thủy điện Hương Điền ở thượng nguồn sông Bồ (thị xã Hương Trà).

Việc tạm dừng điều tiết nước thực hiện cho đến khi công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông kết thúc.

Theo ông Phan Thanh Hùng, trong 24 giờ qua, tại TT-Huế đã có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 90-170mm, một số nơi cao hơn như Phú Đa 231mm, Kim Long 246 mm, thành phố Huế 237mm. Lũ trên sông Bồ đã vượt trên báo động 1.

Quảng Trị: Một người bị lũ cuốn mất tích

Lãnh đạo huyện Đakrông (Quảng Trị) hôm nay cho biết, lực lượng chức năng đang huy động lực lượng tìm kiếm một thanh niên trên địa bàn bị mất tích.

{keywords}
Biển cảnh báo tại ngầm tràn thôn Ly Tôn (xã Tà Long, huyện Đakrông).

Trước đó, vào 18h30 tối qua (16/10), anh Hồ Văn D. (sinh năm 2000, trú tại khóm 6, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) đi thu hoạch tràm, khi đi đến ngầm tràn thôn Ly Tôn (xã Tà Long, huyện Đakrông) đã bị nước cuốn trôi.

Tại vị trí bị nước ngập nói trên, chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm, cấm người, phương tiện qua lại và có barie chặn lại, nhưng anh D. vẫn tìm cách vượt qua nên gặp nạn.

Được biết, từ 19h ngày 15/10 đến 7h sáng nay (17/10), khu vực Quảng Trị có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến đạt từ 120-170mm. Mưa lớn làm nước sông dâng cao, gây ngập tại các ngầm tràn và chia cắt một số tuyến đường giao thông ở khu vực miền núi.

Tại huyện Đakrông, mưa lớn đã gây ngập lụt cục bộ, chia cắt phần lớn ngầm tràn trên địa bàn. Cụ thể, tràn Tà Rụt - A Vao trên đường vào trung tâm xã A Vao, tràn Ba Lòng (xã Ba Lòng); cầu tràn Đá Đỏ (xã Ba Nang), tràn Ly Tôn (xã Tà Long), cầu tràn khu tái định cư Húc Nghì (xã Húc Nghì), tràn Khe Nghi, Kreng thôn Gia Giã (xã Hướng Hiệp), tràn Làng Cát, cầu tràn Chân Rò, Tà Lềnh (xã Đakrông), tràn Đakrông thôn A Rồng (thuộc xã A Ngo), trên tuyến Quốc lộ 15D mực nước ngập sâu (0,5 - 2m) gây chia cắt đường vào trung tâm các xã Ba Nang, A Vao.

Ở huyện Hướng Hóa, tràn Bản Cha Ly đi vào Bản Cuôi, thôn Tri (thuộc xã Hướng Lập), mực nước dâng cao và chia cắt giao thông đi lại. Ở huyện Vĩnh Linh, có 2 trụ điện ở thị trấn Cửa Tùng bị gãy đổ.

Trước đó, ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, UBND tỉnh đã ra công điện gửi các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo ứng phó.

Nhấn mạnh việc kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, nguy cơ sạt lở tại các bãi thải các công trình điện gió đang thi công; chủ động sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Quang Thành - Hương Lài

Lốc xoáy khiến 45 ngôi nhà bị tốc mái ở Quảng Ngãi

Lốc xoáy khiến 45 ngôi nhà bị tốc mái ở Quảng Ngãi

Khoảng 1h sáng nay (17/10), trận lốc xoáy ập đến làm 45 ngôi nhà ở huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bị tốc mái. Người dân hốt hoảng chạy trong đêm.