Chủ tịch UBND xã Xá Lượng Lương Văn Phan vừa cho biết, một người dân vừa tử vong sau khi nhà máy thủy điện xả cửa.

Khoảng 14h chiều nay, anh Vi Văn May (SN 1985, trú tại bản Xiêng Hương, xã Xá Lượng) cùng em trai là Vi Văn Thân chèo thuyền dưới khu vực đập thủy điện Nậm Nơn. Khi thủy điện xả cửa thì dòng nước khiến chiếc thuyền của anh May bị lật, cả 2 anh em rơi xuống sông.

Phát hiện sự việc, người dân đã thông báo với nhà máy thủy điện, đóng cửa xả và tổ chức tìm kiếm.

{keywords}
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân gần đập thủy điện Nậm Nơn

Đến 16h chiều cùng ngày, anh Thân được người dân cứu lên bờ, còn anh May bị nước cuốn trôi tử vong.

Ông Phan cho biết, theo quy định, sau khi nhà máy thủy điện kéo 3 hồi còi xả cửa thì 30 phút sau mới được xả.

Anh May đã lập gia đình, có hai con, hoàn cảnh thuộc diện khó khăn.

Công an huyện Tương Dương đang lấy lời khai những người liên quan, điều tra sự việc.

Cá chết trắng mặt hồ thủy điện Hủa Na ở Nghệ An

Cá chết trắng mặt hồ thủy điện Hủa Na ở Nghệ An

Người dân nuôi cá lồng trên mặt hồ thủy điện Hủa Na (huyện Quế Phong, Nghệ An) lao đao vì cá bỗng nhiên chết nổi trắng mặt nước.

Phạm Tâm – Quốc Huy