- Là kế toán kiêm thủ quỹ Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn, TPHCM; lợi dụng sơ hở của cấp trên Nguyễn Thị Thùy Linh đã móc nối cùng chồng “rút ruột” gần 5 tỷ đồng tiền công quỹ để tiêu xài cá nhân.

Ngày 14/2, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “tham ô tài sản”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ban thồi thường giải phóng mặt bằng (Ban BTGPMB) huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Theo đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Thị Mỹ Linh (30 tuổi, nguyên kế toán kiêm thủ quỹ) mức án 20 năm tù, chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát, tăng hình phạt đối vớ bị cáo Đặng Thanh Phong (45 tuổi, chồng Linh) từ 7 năm tù lên thành 10 năm tù cùng về tội “tham ô tài sản”.

Bị cáo được dẫn ra khỏi phòng xử, sau phiên tòa sáng 14/2
Ngoài ra, HĐXX còn tuyên giảm án cho bị cáo Đỗ Thị Kim Tuyến (50 tuổi, nguyên Trưởng ban BTGPMB) từ 4 năm tù xuống còn còn 2 năm tù, chuyển hình phạt đối với bị cáo Phan Hoàng An (56 tuổi, Phó trưởng ban) từ 2 năm tù thành 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Thị Thùy Linh nguyên là kế toán kiêm thủ quỹ Ban BTGPMB huyện Hóc Môn. Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, thấy cấp trên thiếu kiểm tra sâu sát trong việc quản lý thu chi tiền đền bù cũng như ký các lệnh thanh toán để sử dụng tiền trong tài khoản nên Linh nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền.

Thực hiện ý định trên, mỗi lần chi tiền đền bù cho các hộ dân Linh giữ lại từ 200 đến 300 triệu đồng. Đối với những hộ dân không đến nhận tiền đúng thời gian quy định, Linh giả chữ ký ký nhận để chiếm đoạt luôn. Ngoài ra, Linh cùng chồng là Đặng Thanh Phong còn lập giả danh sách các hộ dân nhận tiền bồi thường trình lãnh đạo ban ký để rút hơn 780 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng của Ban BTGPMB.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 8/2009 đến 4/2010, Linh cùng với sự giúp sức của Phong đã chiếm đoạt 4,98 tỉ đồng để mua đất đai, nhà cửa và tiêu xài cá nhân.

Theo HĐXX, để xảy ra tình trạng trên là do sự thiếu kiểm tra chặt chẽ của hai bị cáo Đỗ Thị Kim Tuyến và Phan Hoàng An trong việc ký các lệnh thanh toán chi tiền và séc rút tiền. Tuy nhiên, nhận định hai bị cáo trên không tư lợi cá nhân, có nhiều thành tích trong công tác, thành khẩn khai báo… nên HĐXX đã chiếu cố giảm một phần mức án.

M.Phượng