- Được thuê chở hài cốt liệt sỹ cất bốc từ Quảng Trị, lái xe Phan Văn Minh đã tìm cách giấu 1.000 bao thuốc lá lậu trên xe để vận chuyển ra Bắc tiêu thụ.

Ngày 23/12, thiếu tá Trần An Ninh - Đội trưởng đội tuần tra số 6/1 (phòng CSGT công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với đội quản lý thị trường số 4 phát hiện một vụ vận chuyển thuốc lá lậu bằng xe ô tô. Đáng nói, trên xe lúc đó đang chở hài cốt liệt sỹ.

{keywords}

Số thuốc lá lậu "đi nhờ" xe chở hài cốt liệt sỹ

Vào lúc 17h30 ngày 22/12, trên QL 1A đoạn chạy qua xã Kỳ Văn (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô mang BKS 74K - 7159 lưu thông theo hướng Nam - Bắc có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện trên xe có 1.000 bao thuốc lá lậu nhãn hiệu HERO.

Tài xế Phan Văn Minh (SN 1973, trú tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) không xuất trình được các giấy tờ hợp lệ liên quan đến số thuốc lá đang vận chuyển. Ngay sau đó, công an đã yêu cầu Minh về trụ sở để làm việc.

Theo khai nhận, khi được một người thuê chở hài cốt liệt sỹ từ Quảng Trị về Ninh Bình, tài xế Phan Văn Minh đã chở theo số thuốc lá lậu ra các tỉnh phía Bắc bán kiếm lời.

Hành khách đi trên xe cho biết, họ cất bốc mộ liệt sỹ ở nghĩa trang Vĩnh Linh (Quảng Trị), sau đó thuê xe của Minh chở. Gia đình không hề hay biết trên xe có chở thuốc lá lậu.

"Ngay sau khi phát hiện, được sự đồng ý của lãnh đạo phòng CSGT, tổ công tác đã giữ giấy tờ xe và tịch thu toàn bộ lô hàng nói trên rồi cho xe tiếp tục hành trình chở gia đình đưa hài cốt liệt sỹ về quê nhà theo đúng kế hoạch", thiếu tá Ninh nói.

Hiện cơ quan CSGT đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao số hàng nói trên cho đội QLTT số 4 xử lý theo quy định.

Văn Đức