- Người phụ nữ thua bạc không dám quay về nhà và dẫn đến ý định liều lĩnh đến tiệm vàng cướp tài sản.

Đêm 28/2, lực lượng Công an P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đã lập hồ sơ xử lý đối tượng Lê Thị Nhung (39 tuổi, quê ở Đà Nẵng, đang cứ trú tại P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

{keywords}

Đối tượng Lê Thị Nhung và tang vật gây án tại cơ quan công an.

 

Theo đó, vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, tại tiệm vàng Minh Vũ I, đường 30/4, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều.

Khoảng 18 giờ, nhiều nhân chứng thấy Nhung điều khiển xe máy đi lại nhiều lần trước các tiệm vàng ở khu vực chợ Xuân Khánh.

Sau đó, Nhung đi vào tiệm vàng Minh Vũ 1 để hỏi mua vàng.

Lúc bà Lê Thị Nhờ (55 tuổi, chủ tiệm vàng) vừa lấy sợi dây chuyền 5 chỉ (24K) cho Nhung xem, bất ngờ đối tượng cầm sợi dây chuyền chạy thẳng ra ngoài, leo lên xe định chạy trốn.

Chủ tiệm vàng truy hô và nhiều người dân xung quanh đã kịp thời khống chế đối tượng, giữ nguyên hiện trường và gọi điện báo công an đến xử lý.

Tại cơ quan điều tra, Nhung khai nhận là do thua bạc không dám về nhà sợ chồng đánh, nên thực hiện cướp tài sản trong tiệm vàng.

Vụ việc đang được Công an Q.Ninh Kiều tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quốc Huy