Khoảng 23h ngày 28/12, người dân sống gần hẻm 193/220/35 phát hiện sự việc 3 người phụ nữ chết trong căn nhà đang khóa cửa.

Lực lượng chức năng ngay sau đó đã có mặt phong tỏa và khám nghiệm hiện trường.

{keywords}
Căn nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: XĐ

Người dân cho biết, 3 phụ nữ cùng quê gốc ở Hải Dương. Nữ chủ nhà khoảng 30 tuổi, đến sinh sống khoảng 10 năm trước. Thời gian gần đây, căn nhà có thêm 2 cô gái đến ở. 

Theo tổ trưởng tổ dân phố hẻm 193/180/35, phường Phú Diễn, ngôi nhà này đứng tên bố nạn nhân, mua ở đây được khoảng 10 năm. 

“Nhận tin trong khu phố có người tự tử, tới nơi thì thấy người thân cô gái chủ nhà đã có mặt và thuê thợ bẻ khóa. Lúc vào được trong nhà và chạy lên tầng 3, chúng tôi phát hiện có 3 người nằm chết trên giường, trên bàn có lá thư tuyệt mệnh”, lời vị ổ trưởng.

Vụ việc đang trong quá trình điều tra, cơ quan công an chưa cung cấp danh tính cũng như các tình tiết liên quan.  

Do đây là vụ tự tử nên gia đình không yêu cầu cơ quan chức năng khám nghiệm. 3 nạn nhân được gia đình đưa về quê.

An Phương - Nhị Tiến 

Vụ giết 5 người ở Thái Nguyên: Người thoát chết kể về bóng đen vung dao

Vụ giết 5 người ở Thái Nguyên: Người thoát chết kể về bóng đen vung dao

Hai mẹ con chị Bàng Thị Bảy (SN 1974) ở thôn Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, Thái Nguyên thoát chết trong gang tấc, sợ hãi khóc không ra tiếng.