Ngày 14/8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kdoh đã ký văn bản về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng tại TP Buôn Ma Thuột. Thời gian thực hiện từ 0h ngày 15/8 cho đến khi có thông báo mới.

Thế nhưng, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu UBND TP Buôn Ma Thuột siết chặt một số lĩnh vực hoạt động, kinh doanh.

{keywords}
Trung tâm TP Buôn Ma Thuột

Cụ thể, cơ quan chức năng dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; trường hợp cần thiết tổ chức các Hội nghị trên 20 người phải được ý của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp.

Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m tại các địa điểm công cộng...

Các quán ăn, nhà hàng, quán cà phê, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không được phục vụ ăn uống tại chỗ, chỉ được bán mang đi và phải đảm bảo công tác phòng chống dịch. Dừng tất cả chợ tự phát, buôn bán vỉa hè…

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý áp dụng Chỉ thị 16 đối với TP Buôn Ma Thuột từ 0h ngày 24/7 đến hết ngày 7/8. Sau đó, kéo dài thêm 1 tuần và nay chuyển sang áp dụng Chỉ thị 15 từ 0h ngày 15/8.

Phú Yên tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến hết ngày 25/8

Ngày 14/8, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký công văn về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến hết ngày 25/8.

Theo đó, đối với TP Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa, huyện Phú Hòa, huyện Tây Hòa, huyện Tuy An, áp dụng Chỉ thị số 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

{keywords}
Chốt chặn kiểm soát dịch bệnh Covid-19

Đối với các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân và thị xã Sông Cầu, áp dụng Chỉ thị 15 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các địa phương tranh thủ thời gian thực hiện giãn cách xã hội, tập trung triển khai quyết liệt, phù hợp để sàng lọc các trường hợp F0 trong cộng đồng, mở rộng và bảo vệ chắc chắn các "vùng xanh", quyết tâm thu hẹp các "vùng đỏ" trên địa bàn và chuyển về trạng thái bình thường mới...

TP Hội An giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 6h ngày 15/8

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hội An cho biết, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sơn vừa ký quyết định điều chỉnh thực hiện áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại địa bàn.

Theo đó, từ 6h ngày 15/8, toàn TP Hội An sẽ áp dụng thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

{keywords}
 

Thời gian áp dụng từ 6h ngày 15/8 đến 6h ngày 22/8. Tùy thuộc vào tình hình thực tế của dịch bệnh trên địa bàn, UBND TP sẽ có điều chỉnh thời gian phù hợp.

Các địa phương thuộc nhóm nguy cơ cao, có nhiều ca dương tính trong cộng đồng thời gian qua (Thanh Hà, Cẩm Hà, Cửa Đại, Tân An), ngoài thực hiện các nội dung theo Chỉ thị 15, UBND TP có thể áp dụng thêm một số biện pháp khác để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.

Trước đó, từ 6h ngày 31/7, toàn TP Hội An thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị
16 của Thủ tướng.

Theo Sở Y tế Quảng Nam, từ ngày 18/7 đến nay, địa phương ghi nhận 237 ca Covid-19, gồm 3 ca bệnh cộng đồng, 104 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 100 ca xâm nhập từ các tỉnh và 30 ca nhập cảnh.

Để xảy ra chùm ca bệnh từ tiệc sinh nhật, chủ tịch xã ở Đắk Lắk bị tạm đình chỉ

Để xảy ra chùm ca bệnh từ tiệc sinh nhật, chủ tịch xã ở Đắk Lắk bị tạm đình chỉ

Chủ tịch UBND xã Vụ Bổn bị tạm đình chỉ chức vụ do thiếu chỉ đạo, kiểm tra để dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

Đ.Nguyên - Trâm Trân - Công Sáng