- Trong 4 ngày nghỉ lễ, các khu du lịch khắp cả nước đều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, thời tiết toàn miền Bắc duy trì nắng ráo, trời nắng nóng, riêng khu Tây Bắc nắng nóng gay gắt.

Cụ thể nhiệt độ ban ngày các tỉnh Tây Bắc Bộ từ 30/4 - 3/5 phổ biến từ 35 - 37 độ C, ban đêm ở mức 26-28 độ C.

Riêng khu vực Sa Pa (Lào Cai), thời tiết dịu mát với nền nhiệt cao nhất trong ngày chỉ 23-26 độ C, ban đêm 14-16 độ C, rất phù hợp để người dân tụ hội vui chơi, nghỉ dưỡng.

{keywords}
Nghỉ lễ 4 ngày, các khu du lịch khắp cả nước đều nắng nóng, có nơi nóng gay gắt trên 38 độ C

Khu vực các tỉnh Đông Bắc Bộ trời mát hơn khoảng 3-5 độ C. Tại thủ đô Hà Nội trời dịu mát, âm u nốt hôm nay, sau đó từ ngày mai, mưa sẽ giảm, trời nắng nhiều, nhiệt độ tăng từng ngày.

Vào tối 30/4, người dân thủ đô sẽ được ngắm pháo hoa trong tiết trời tạnh ráo, nhiệt độ khoảng 24 độ C, còn ban ngày nhiệt độ phổ biến 30 độ C, sau đó từ ngày 1/5, nhiệt độ sẽ nhích lên 31 độ C và tăng lên 33 độ C vào ngày 2/5. Trời nắng nóng, không mưa.

Khu vực miền Trung dịp nghỉ lễ thời tiết khá đẹp, trời không mưa. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ban ngày dịp nghỉ lễ duy trì 34-36 độ C. Ban đêm 25-28 độ C. Riêng ngày 1/5, nhiệt độ cao nhất tại Thừa Thiên Huế có thể lên tới 37 độ C, có nơi trên 38 độ. Trời nắng nóng.

Tại Đà Nẵng, trong ngày 30/4, nhiệt độ phổ biến từ 32-35 độ C, nóng nhất rơi vào ngày 1/5, còn ban đêm ít biên động với mức nhiệt 26-27 độ C, trời không mưa.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng sẽ là hình thái thời tiết chủ động trong 4 ngày tới.

Cụ thể ở khu vực Tây Nguyên, nắng sẽ xuất hiện từ sớm kéo nền nhiệt tăng nhanh lên ngưỡng 35- 36 độ. C

Tại TP.HCM sau cơm mưa vàng giải nhiệt vào tối 27/4, thành phố nhanh chóng tăng nhiệt trở lại với cái nóng hầm hập. Trong 4 ngày tới, thời tiết khu vực này ít biến động, ban ngày nắng nóng phổ biến 36-37 độ C, ban đêm nhiệt độ từ 27-28 độ C.

T.Hạnh