Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực Bắc Bộ, 2 ngày tới tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. 

{keywords}
Dự báo Hà Nội có mưa rào vào chủ nhật

Đến chủ nhật (21/7), Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Thời tiết Hà Nội vẫn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ. Mưa rào xuất hiện vào chủ nhật giúp nền nhiệt giảm khoảng 2-3 độ.

Nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.  

Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng ở mức nguy cơ gây hại cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.  

Tây NguyênNam Bộ 3 ngày tới ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên là 32 độ; Nam Bộ dao động từ 32-34 độ.

Nguyên nhân tử vong của ông Trần Bắc Hà

Nguyên nhân tử vong của ông Trần Bắc Hà

Ông Trần Bắc Hà (63 tuổi, quê Bình Định, cựu chủ tịch HĐQT ngân hàng BIDV) vừa tử vong sáng nay, sau hơn 7 tháng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Hương Quỳnh