Trong khi củng cố hồ sơ để xử lý hành vi dâm ô đối với một bé gái chưa đủ 16 tuổi, cơ quan tố tụng phát hiện người thực hiện hành vi dâm ô là nữ mang “của quý” giả.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ)
vừa có quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ dâm ô đối với trẻ em thuộc dạng
có một không hai trong lịch sử tố tụng.
Nữ chưa đủ 16 tuổi
Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 1 giờ 15 phút sáng 2-8, cảnh sát quản lý hành chính
Công an TP Cần Thơ kiểm tra phòng của một khách sạn ở quận Ninh Kiều phát hiện
một thanh niên và cô gái đang ở chung phòng.
Thanh niên được xác định tên là Ngọc Tê (28 tuổi, Việt kiều
Úc), cô gái tên là Tư (sinh ngày 20-10-1997, tính đến thời điểm kiểm tra đang là
trẻ em chưa đủ 16 tuổi).
Cả hai đương sự được mời về công an phường làm việc. Qua làm việc, Ngọc Tê cho
biết mình quen với cô Tư vào khoảng tháng 3-2013 khi về Việt Nam dự đám tang bên
nội và giữa hai bên trao đổi số điện thoại, nảy sinh tình cảm yêu đương với
nhau.
Ngày 15-7-2013, Ngọc Tê từ Úc về Việt Nam và thuê phòng khách sạn nói trên để ở và rủ Tư đến ở chung từ ngày 16-7 cho đến khi bị kiểm tra.
Ngọc Tê khai nhận trong khi ở chung phòng cả hai đã ba lần “quan hệ”. Ngay sau
đó Ngọc Tê bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi dâm ô đối với trẻ em.
Nam là người… chuyển giới
Trong khi đang củng cố hồ sơ để xử lý hình sự Ngọc Tê tội dâm ô đối với trẻ em,
một tình tiết ngoài dự đoán bỗng xuất hiện khiến cơ quan tố tụng ít nhiều tỏ ra
lúng túng. Ấy là “chàng” Ngọc Tê, người suýt trở thành bị can, thật ra không
phải là đàn ông!
Trong vụ phát hiện oái oăm này, cơ quan tố tụng không cần phải dùng biện pháp
nghiệp vụ gì ghê gớm lắm bởi bản thân đương sự thừa nhận “bộ súng ống” của mình
chỉ là đồ giả làm bằng silicon. Và chỉ bằng vài động tác, đương sự đã tháo bỏ
cái bộ phận ấy ra khỏi vị trí trên người mình để chứng minh rằng… thấy vậy chứ
không phải vậy.
Xác minh kỹ càng nhân thân, cơ quan tố tụng có thêm Ngọc Tê vừa chuyển giới tính
từ nữ sang nam từ tháng 6-2013. Việc chuyển giới tính này được chính quyền nơi
Ngọc Tê sinh sống cho phép và công nhận. phía Úc đã xác định và công nhận đương
sự chính thức là đàn ông trên giấy tờ nhân thân.
Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết Ngọc Tê thực hiện phẫu thuật chuyển giới tại
Thái Lan, mọi thứ đều ổn chỉ trừ… “cái đó”. Cho nên dáng vẻ bên ngoài của Ngọc
Tê trông khá “chuẩn men”, khiến ai mới nhìn cũng nghĩ đó đích thị là “anh
chàng”.
“Hành vi không cấu thành tội phạm”
Cuối cùng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều đã ra quyết định
không khởi tố vụ án hình sự vụ việc này. Quyết định này được VKS cùng cấp đồng
ý.
Đồng thời, cơ quan điều tra cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Ngọc Tê 1,5 triệu đồng về hành vi xâm hại đến sức khỏe người khác theo Nghị định
73/2010.
Trong thông báo không khởi tố vụ án hình sự gửi cô Tư, cơ
quan cảnh sát điều tra, cho rằng: “Hành vi của Ngọc Tê chưa đủ yếu tố cấu thành
tội phạm. Bị hại không yêu cầu xử lý Ngọc Tê theo pháp luật...”.
Trước đó, để củng cố hồ sơ vụ việc, cơ quan điều tra cũng đã trưng cầu giám định
pháp y về tình dục đối với Ngọc tê. Kết luận của Trung tâm pháp y TP Cần Thơ cho
rằng: “Ngọc Tê là nữ giới đã phẫu thuật chuyển giới tính nhưng bộ phận sinh dục
vẫn là nữ nên không thể quan hệ tình dục với nữ được”.
Xử lý hình sự được không?
Cần nói thêm, ban đầu cơ quan tố tụng quận Ninh Kiều xác định hành vi của Ngọc
Tê có dấu hiệu của tội dâm ô đối với trẻ em theo Điều 116 BLHS. Tuy nhiên, các
cơ quan này cho rằng hành vi dâm ô do Ngọc Tê và cô Tư tự khai báo, ngoài ra
không có tài liệu, chứng cứ nào để chứng minh.
Mặt khác, khách thể của tội này là sự phát triển bình thường về tình dục của trẻ em nhưng trong trường hợp này, mặc dù cô Tư chưa đủ 16 tuổi nhưng… đã có một con (con gái của Tư hiện đã 14 tháng tuổi!).
Cô Tư khai việc để cho Ngọc Tê có hành vi dâm ô là hoàn toàn
tự nguyện, không ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về tình dục của cô Tư.
Do đó, hành vi của Ngọc Tê chưa đủ yếu tố cấu thành tội dâm ô đối với trẻ em.
Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, một luật sư ở Cần Thơ cho rằng việc xử lý
hành chính đối với Ngọc Tê là chưa phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.
Theo luật sư này, căn cứ Điều 105 BLTTHS thì trường hợp này (tội dâm ô theo Điều
116 BLHS) không thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu bị hại.
Chưa hết, vẫn theo vị luật sư này, kết luận của Trung tâm pháp y TP Cần Thơ có
đoạn: “Ngọc Tê là nữ… nên không thể quan hệ tình dục…”. Đối chiếu với hành vi cụ
thể của Ngọc Tê (cuối cùng vẫn bị xử lý hành chính) thì hoàn toàn lạc hướng,
không thể vận dụng vào trường hợp này. Bởi ở đây không xét hành vi hiếp dâm hay
giao cấu mà là hành vi dâm ô. Hành vi dâm ô thì không nhất thiết phải quan hệ
tình dục.
“Ngoài ra, diễn đạt tại Điều 116 BLHS nêu người nào đã thành niên mà có hành vi
dâm ô với trẻ em thì bị phạt tù...”.
Rõ ràng điều luật này chỉ quy định chủ thể là người nào đã thành niên chứ không quy định về giới tính cụ thể. Vì vậy, theo tôi hành vi của Ngọc tê có dấu hiệu phạm tội dâm ô đối với trẻ em” - luật sư này, nói.
* Tên các nhân vật trong bài viết đã được thay đổi
(Theo Pháp luật TP HCM)