Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước chiều nay đang tạm giữ hình sự Đỗ Quốc Bảo (17 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để điều tra do có hành vi phóng hỏa đốt nhà nghỉ.

{keywords}
Đỗ Quốc Bảo tại cơ quan công an

Theo điều tra, do buồn chuyện gia đình nên Bảo không ở nhà mà đến thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ T.T (phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài) để ở.

Đêm 8/12, bạn gái của Bảo là H.T.N.T (ngụ TP Đồng Xoài) chạy xe máy đến nhà nghỉ này chơi rồi để chiếc xe dưới sân.

Khi ra về, T phát hiện chiếc xe bị mất nên báo lại cho Bảo. Tuy vậy khi Bảo báo với quản lý nhà nghỉ thì được trả lời không chịu trách nhiệm.

Bực tức, sáng 9/12, Bảo mua xăng đem về phòng đổ xuống giường rồi châm lửa đốt, sau đó đóng cửa bỏ đi.

Đến 9h cùng ngày, người dân phát hiện lửa bốc lên từ lầu 2 của nhà nghỉ nên tri hô dập lửa.

Lực lượng Cảnh sát PCCC phải điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để khống chế ngọn lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được dập tắt, nhiều đồ đạc trong phòng bị lửa thiêu rụi.

Qua điều tra, công an xác định Bảo là người đã phóng hỏa nên bắt giữ để điều tra.

Bực tức vì mất xe, khách đốt luôn nhà nghỉ ở Bình Phước

Bực tức vì mất xe, khách đốt luôn nhà nghỉ ở Bình Phước

2 vị khách thuê phòng báo với chủ nhà nghỉ bị mất xe máy nhưng chủ trả lời không biết, bực tức 2 người này đốt luôn phòng nghỉ rồi rời đi.

Xuân An