- Nạn nhân là một phụ nữ 60 tuổi, bị nhánh cây xanh ở công viên Tao Đàn (Q.1, TPHCM) đè trúng.

Ngày 29/8, bà Trương Thị Ngọc Mai (60 tuổi, ngụ quận 1) đã tử vong vì thương tích quá nặng do nhánh cây ở công viên Tao Đàn gãy đè trúng.

Trước đó, khoảng 9 h30 ngày 26/8, bà Mai đang đi bộ tập thể dục trong công viên Tao Đàn (quận 1), bất ngờ bị một nhánh cây xanh có đường kính hơn 30cm gãy rơi xuống.

Bà Mai không chạy kịp đã bị nhánh cây đè lên người.

{keywords}

Nhánh cây xanh tao đàn


Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân được người dân xung quanh hỗ trợ đưa đi bệnh viện Nguyễn Trãi cấp cứu và sau đó được chuyển tuyến lên bệnh viện Chợ Rẫy điều trị…

Tại bệnh viện Chợ Rẫy, dù các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, bà Mai đã tử vong sau đó.

Cũng liên quan đến vụ cây đổ - người chết, chiều 28/8, một cây dầu cổ thụ nằm trước địa chỉ 327 An Dương Vương (phường 3, quận 5) cũng bất ngờ bật gốc đè trúng anh Từ Minh Khải (25 tuổi, quê Kon Tum). Nạn nhân này cũng bị thương nặng và chuyển đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

  • Như Sỹ