Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Đức Tình (38 tuổi, trú xã Cẩm Hưng), giáo viên trường THPT Hà Huy Tập để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

{keywords}
Anh Nguyễn Văn Xiêm (ảnh nhỏ) và khu vực xả thải giữa hai gia đình, nơi xuất phát mâu thuẫn

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, gia đình anh Tình và anh Nguyễn Văn Xiêm (27 tuổi, nhân viên tòa án ở Đắk Lắk) là hàng xóm của nhau, dùng chung đường ống xử lý nước thải.

Ngày 8/2, vợ anh Tình qua vườn của bố mẹ anh Xiêm để khơi thông đường ống. Tại đây, giữa hai gia đình nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã.

Trong lúc nóng nảy, thầy giáo Tình về nhà lấy ống tuýp sắt dài khoảng 60cm ném vào mặt anh Xiêm khiến anh này gãy xương hàm, rách môi ngoài và gãy 5 chiếc răng.

Kết quả giám định thương tật cho thấy anh Xiêm bị tổn hại 10% sức khỏe.

Sau sự việc, anh Tình ân hận và mong muốn hai bên gia đình chia sẻ, gìn giữ tình cảm. Tuy nhiên, anh Nguyễn Văn Xiêm đã viết đơn yêu cầu giám định thương tật lần  2 vì cho rằng kết quả nhận được chưa phù hợp.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ. 

Thiện Lương

Gã trai đánh nữ hộ sinh thương tích nặng trong thang máy bệnh viện

Gã trai đánh nữ hộ sinh thương tích nặng trong thang máy bệnh viện

Khi đưa con đi khám bệnh, nghi can Minh mâu thuẫn và đã hành hung nữ hộ sinh của bệnh viện bị thương tích.