Theo đó, được sự phê chuẩn của Ban Tổ chức Trung ương, Thành ủy TP.HCM đã nhất trí bầu bổ sung 3 ủy viên Ban thường vụ Đảng bộ TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2015-2020.

Ba thành viên được bầu bổ sung vào ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, gồm:

1/Ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.

{keywords}
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Ảnh: Hồ Văn

Ông Phan Nguyễn Như Khuê sinh năm 1964, quê Đồng Tháp. Trình độ chuyên môn cử nhân luật, thạc sĩ xây dựng Đảng.

Từ tháng 11/1983 đến tháng 3/1997, ông Khuê công tác và giữ nhiều chức vụ tại Huyện ủy Thủ Đức. Từ năm 1997-2013, ông công tác và giữ nhiều chức vụ tại Quận ủy quận 9.

Tháng 8/2013, ông Khuê được điều động, bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM. Đến tháng 11/2014, ông giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao TP.HCM. Từ tháng 8/2016 đến nay, ông công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Ông Khuê được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM từ ngày 24/6/2019.

2/ Ông Nguyễn Hồ Hải - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

Ông Nguyễn Hồ Hải, sinh năm 1977, quê huyện Củ Chi, TP.HCM. Trình độ Thạc sĩ quản lý đô thị, kỹ sư xây dựng, cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

{keywords}
Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM có thêm ủy viên mới ông Nguyễn Hồ Hải

Ông Hải từng giữ các chức vụ như Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận 3, Bí thư Quận ủy quận 8, Phó bí thư Quận ủy quận 8; Phó chủ tịch UBND quận 8…

Ông Nguyễn Hồ Hải được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM từ ngày 11/4/2019.

3/ Bà Trần Kim Yến - Bí thư Quận ủy quận 1

Bà Trần Kim Yến sinh năm 1969, quê xã Hòa Định Đông, huyện Tuy Hòa, Phú Yên.

{keywords}
Bí thư quận 1 bà Trần Kim Yến được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM

Bà Trần Kim Yến đang là đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH TP.HCM khóa 14. 

Từ 1993-2003 bà Yến công tác tại phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM. Từ năm 2003-2010, bà giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Tân Bình; từ 2010-2011, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Tân Bình.

Từ tháng 10/2011, bà Yến giữ chức vụ Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM. Từ tháng 10/2015, bà Trần Kim Yến được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động TP.HCM lần thứ 13, khóa X diễn ra chiều 24/2/2016, bà Trần Kim Yến được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM nhiệm kỳ 2013-2018. Bà giữ chức vụ này đến khi được bổ nhiệm làm Bí thư quận 1.

TP.HCM kỷ luật 102 đảng viên trong 9 tháng đầu năm

TP.HCM kỷ luật 102 đảng viên trong 9 tháng đầu năm

Sáng nay (2/10), Hội nghị lần thứ 32, Ban chấp hành Đảng TP.HCM khoá 10, nhiệm kỳ 2015 – 2020 chính thức khai mạc.

Hồ Văn