Văn bản trên do Chủ tịch UBND TP Bắc Giang Đặng Đình Hoan ký. Theo đó, TP cho phép hoạt động nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, giải đấu thể thao, khu vui chơi giải trí, cơ sở làm đẹp. Các hoạt động trên phải tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế. 

{keywords}
Thành phố Bắc Giang những ngày thực hiện lệnh giãn cách xã hội. Ảnh: Đoàn Bổng

Các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được bán, phục vụ khách tại chỗ đảm bảo một số điều kiện như: Phục vụ tối đa không quá 50% công suất của quán; phải ký bản cam kết với chính quyền địa phương về thực hiện đúng các quy định, khuyến cáo về phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp tục cấm các hoạt động trên vỉa hè, dừng việc tổ chức các lễ hội các sự kiện tập trung đông người tại nơi công cộng; các sự kiện lớn chưa cần thiết và các dịch vụ không thiết yếu như karaoke, massage, game online... 

Trước đó, ngày 24/6, lệnh giãn cách xã hội TP Bắc Giang chính thức được gỡ bỏ. Thành phố chính thức chuyển sang trạng thái bình thường mới, vừa khôi phục phát triển sản xuất vừa đảm bảo các biện pháp phòng dịch.

Đoàn Bổng

 >>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

TP Bắc Giang chính thức được gỡ lệnh giãn cách xã hội

TP Bắc Giang chính thức được gỡ lệnh giãn cách xã hội

Từ 6h sáng nay (24/6), lệnh giãn cách xã hội TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) chính thức được gỡ bỏ.