Trưa nay, UBND phường Hòa Khê (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã ra quyết định xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng đối với N.N.H. (25 tuổi, ngụ phường Hòa Khê).

Trước đó, ngày 4/4, anh H. mua vé tàu đi từ TP.HCM về Đà Nẵng. Ngày 5/4, khi tàu dừng ở ga Quảng Ngãi người này xuống tàu.

{keywords}
Để tránh cách ly, nam thanh niên không đến ga Đà Nẵng mà bắt xe từ Quảng Ngãi về nhà

Sau đó, anh H. bắt xe ô tô về nhà bằng đường bộ để tránh phát hiện và bị cách ly theo quy định. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phường Hòa Khê xác định được hành vi của anh H.

Trước đó, ngày 4/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng có văn bản gửi các cơ quan chức năng về việc cách ly y tế có thu phí đối với người đến từ địa phương có dịch tới TP.

Theo đó, Đà Nẵng tổ chức cách ly y tế tập trung có thu phí đối với công dân rời khỏi Hà Nội và TP.HCM đến thành phố từ ngày 5/4 (kể cả người dân Đà Nẵng sinh sống, làm việc, học tập tại 2 địa phương trên) bằng đường hàng không, đường sắt, đường bộ, đường thủy.

Địa điểm cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung do Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng quản lý. Thời gian cách ly 14 ngày kể từ ngày rời khỏi Hà Nội hoặc TP.HCM.

Phí cách ly sẽ bao gồm phí ăn, sinh hoạt theo quy định hiện hành và tiền ở theo chi phí của cơ sở cách ly tập trung...

Tự ý bỏ cách ly tại nhà, thanh niên bị phạt 2 triệu

Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND xã Tam Thành (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) vừa ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với Lương Văn H. (SN 1994, trú xã Tam Thành) do vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Ngày 25/3, Hùng từ TP.HCM về quê và đã ký cam kết với chính quyền địa phương về thực hiện cách ly lại nhà để phòng chống Covid-19.

Chiều 5/4, H. cùng 4 thanh niên trong thôn đi đánh bắt cá bằng xung điện tại khu vực đập Lạnh (xã Tam An, Phú Ninh), thì bị lực lượng chức năng xã Tam An phát hiện, bắt giữ.

Tại Công an xã Tam An, H. khai nhận đang trong thời gian cách ly tại nhà do từ TP.HCM trở về.

Công an xã Tam An đã xử lý hành chính về hành vi dùng xung điện để đánh bắt thủy sản trái phép đối với nhóm thanh niên trên.

Ngoài ra, bàn giao cho Công an xã Tam Thành tiếp tục xử lý hành chính đối với hành vi tụ tập đông người, không chấp hành quy định cách ly đối với người trở về địa phương từ các vùng dịch.

UBND xã Tam Thành đã quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với Lương Văn H..

 

Từ ca bệnh 243, rà soát người liên quan BV Bạch Mai đang có nhầm lẫn

Từ ca bệnh 243, rà soát người liên quan BV Bạch Mai đang có nhầm lẫn

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng qua ca bệnh 243 ở Mê Linh, việc rà soát những người liên quan đến BV Bạch Mai đang có sự nhầm lẫn, hiểu chưa đúng.

Hồ Giáp - Lê Bằng