Thông tin từ Đồn biên phòng Tri Lễ cho biết, đơn vị vừa phối hợp với trạm y tế xã Tri Lễ (huyện Quế Phong, Nghệ An) cứu sống một thanh niên ăn lá ngón tự tử.

Tối qua, do có mâu thuẫn với vợ nên anh Hà Văn C. (SN 1996, trú tại xã Tri Lễ) ăn lá ngón tự tử.

Nạn nhân được người thân đưa đến trạm y tế xã Tri Lễ trong tình trạng bị nhiễm độc nặng, toàn thân tím tái, khó thở, mạch đập yếu, nguy hiểm đến tính mạng.

{keywords}
Anh Hà Văn C. được lực lượng Quân Y cứu sống

Ngay lập tức, các y, bác sỹ phòng khám Quân dân y Đồn biên phòng Tri Lễ và Trạm y tế xã cứu chữa cho bệnh nhân.

Sau gần 3h cấp cứu, anh C. dần hết tím tái, đỡ khó thở, nói chuyện, sức khỏe đang phục hồi.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Quân y Đồn biên phòng Tri Lễ đã cùng các bác sỹ địa phương cứu sống 3 nạn nhân ăn lá ngón tự tử bằng 1 bài thuốc dân gian: Thân cây chuối cùng lá rau má đập dập lấy nước. Thả 2 - 3 con nhái còn sống vào hỗn hợp nước thân chuối - rau má trong khoảng 1 phút rồi vớt bỏ nhái. Cho bệnh nhân uống nước này kích thích nôn, loại bỏ độc tố trong dạ dày.

Ngoài phương pháp trên, các cán bộ quân y còn kết hợp tiêm kháng sinh, thuốc trợ tim, trợ sức.

Mâu thuẫn với chồng, vợ vào rừng ăn lá ngón rồi chụp ảnh gửi về nhà

Mâu thuẫn với chồng, vợ vào rừng ăn lá ngón rồi chụp ảnh gửi về nhà

 Trước khi chết, chị M. (ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) chụp ảnh cùng lá ngón rồi gửi về cho gia đình.

Phạm Tâm