- Đến 17h, tức là sau hơn 14 tiếng đồng hồ ngồi vắt vẻo trên cần cẩu cao hơn 50m của công trình thi công TAND TP.Biên Hòa (KP1, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), hiện tại nam thanh niên có dấu hiệu ngáo đá vẫn chưa được giải cứu.

Nam thanh niên ngồi trên cần cẩu được xác định là Lê Hữu H. (SN 1988, ngụ xã Hải Thượng, H.Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa). Nạn nhân chỉ mặc quần, không mặc áo và trên tay có hình xăm.

{keywords}
Nam thanh niên vẫn vắt vẻo trên đầu cẩn cẩu suốt hơn 14 giờ  

Đến 17g30, tại hiện trường lực lượng chức năng vẫn đang túc trực, cùng người thân thuyết phục nhưng H. vẫn chưa chịu xuống.

Xe thang được điều đến hiện trường, khi tiếp cận thì H. tuyên bố sẽ nhảy xuống, dọa tử vẫn... 

{keywords}
Xe thang sẵn sàng cứu hộ, nhưng thanh niên ngáo đá vẫn bất hợp tác 

 

{keywords}
Thậm chí người nhà lên nóc công trình đang thi công khuyên can, nhưng thanh niên vẫn quyết không rời vị trí 

Do vụ việc diễn ra trong khu vực đông dân cư nên có hàng trăm người dân đến hiện trường đứng xem lực lượng chức năng thuyết phục H.

Hiện cơ quan chức năng đang dùng loa phát thanh tiếp tục vận động leo xuống đồng thời tiếp tế nước nhưng H. không chịu nhận... 

Người nhà cho biết, H. nghiện ma túy nhiều năm nay, mặc dù gia đình đã tìm nhiều cách nhưng vẫn không cai nghiện được.

Phía công an P.Bửu Long xác nhận, H. là đối tượng nghiện ma túy, sống lang thang.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, người dân sống quanh khu vực phát hiện 1 thanh niên ngồi trên cần cẩu công trường thi công dự án TAND TP. Biên Hoà, có biểu hiện bất thường khi liên tục la hét, đập phá.

Một số người đã leo lên buồng lái và toà nhà đang xây dựng để thuyết phục thanh niên xuống nhưng bất thành. 

Hùng Anh