Dự án đầu tư xây dựng thêm một đơn nguyên cầu vượt tại nút giao thông QL1A và đường Nghi Sơn - Bãi Trành (đoạn qua xã Mai Lâm) được Bộ GTVT phê duyệt vào tháng 7/2017 với chiều dài 5,9km, qua địa bàn 3 xã Mai Lâm, Tùng Lâm và Tân Trường.

Theo đó, đến tháng 6/2019 huyện Tĩnh Gia đã bồi thường, hỗ trợ hơn 50 tỷ đồng cho 81 hộ gia đình. Tuy nhiên chỉ có 72/81 hộ gia đình nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng, còn 9 hộ không nhận tiền, không bàn giao mặt bằng theo quy định, gây khó khăn trong việc bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

9 gia đình không nhận tiền thuộc xã Mai Lâm gồm: ông Lê Đình Bê; ông Trịnh Văn Lung; ông Trịnh Trường Sơn; ông Nguyễn Hữu Bắc; bà Nguyễn Thị Duyệt; ông Nguyễn Sỹ Long; ông Nguyễn Sỹ Lữ; ông Nguyễn Đình Dũng và gia đình ông Nguyễn Trung Dũng.

{keywords}
UBND huyện Tĩnh Gia họp báo công bố cưỡng chế 11 hộ dân trong khu Kinh tế Nghi Sơn

Đối với dự án đường Bắc Nam 2, khu kinh tế Nghi Sơn được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư một số tuyến đường trục chính theo quy hoạch xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn từ năm 2010.

Sau khi có chấp thuận chủ trương, địa điểm, UBND huyện Tĩnh Gia đã chủ động phối hợp với chủ đầu tư, UBND xã Xuân Lâm triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Với dự án này, hiện nay còn 1 gia đình không nhận tiền hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng là gia đình bà Lê Thị Chữ (thôn Vạn Xuân, xã Xuân Lâm).

Tại dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa, xã Hải Hòa được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tháng 9/2017 còn gia đình ông Hoàng Văn Bắc, thôn Đông Hải. Gia đình này không thống nhất nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà nước thực hiện dự án mặc dù đã được tuyên truyền và vận động rất nhiều lần.

Ông Hồ Đình Tùng, Phó chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia cho biết, trên cơ sở văn bản thẩm định hồ sơ của các sở, ngành cấp tỉnh, UBND huyện dự kiến sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ nói trên để đảm bảo bàn giao bặt bằng cho nhà nước thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Lê Dương

Đền bù đất 'không bằng 2 bát phở': Rót vốn chục tỷ dù chưa trúng thầu

Đền bù đất 'không bằng 2 bát phở': Rót vốn chục tỷ dù chưa trúng thầu

 Dù chưa có quyết định trúng thầu nhưng công ty DVS Việt Nam đã rót cả chục tỷ đồng giải phóng mặt bằng dự án khu dân cư mới Đoàn Tùng (huyện Thanh Miện, Hải Dương).