Thượng tá Lê Văn Năm, Trưởng Công an huyện Nông Cống cho biết, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định xử phạt các đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội.

Trước đó, tối 24/8 Đội An ninh Công an huyện Nông Cống phát hiện tài khoản facebook “Phương Xô” đăng tải bài viết có nội dung: “E xác nhận lại với mọi người thông tin 24 ca dương tính lần 1 rồi mn nhé”.

Qua xác minh, tài khoản facebook trên do Đỗ Thị Phương Anh (SN 1999), trú tại Thôn Văn Đôi, xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống quản lý, sử dụng,

Tại cơ quan công an, Phương Anh thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của mình.

{keywords}
Nhiều tài khoản Facebook xuyên tạc tình hình dịch Covid-19 bị xử lý

Cùng ngày, Công an Nông Cống phát hiện tài khoản facebook “Đại gia chân đất” đăng tải bài viết có nội dung: “Thôn Thống Nhất, xã Minh Khôi hiện nay đã có 1 ca F0 và 1 ca F1. Thôn Thống Nhất, xã Minh Khôi đã toang rồi”.

Tài khoản facebook trên do Đỗ Quang Hiếu (SN 1994), ở xã Minh Khôi, huyện Nông Cống quản lý, sử dụng. Hiếu cũng đã thừa nhận hành vi của mình và cam kết không tái phạm.

Ngoài cơ quan công an, Sở TT&TT tỉnh Thanh Hóa cho biết, phát hiện thêm nhiều tải khoản mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin sai sự thật, trong đó có nội dung về tình hình dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, sáng 24/8 tài khoản mạng xã hội facebook “Mai Huong Le”, địa chỉ: Đào Duy Từ, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa bình luận nội dung: bệnh nhân F0 ở Nông Cống là đi Nghệ An về mà không khai báo.

Cùng ngày, Sở TT&TT làm việc với Lê Thị Nhung, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa là sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đăng tải bình luận với nội dung: “Thế mà nghe kể vẫn thấy F0 lang thang ngoài đường đoạn Hoằng Trường, người trong khu cách ly vẫn trốn thoát được; Cho người trong khu cách ly từ nơi có ổ dịch về nhà thắp hương” trên bài viết của tài khoản Facebook “Beat 36 Thanh Hóa”.

Hiện nay, Thanh tra Sở TTTT đang củng cố hồ sơ, thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Dương

Phạt người tung tin sai sự thật về dịch Covid-19 12,5 triệu đồng

Phạt người tung tin sai sự thật về dịch Covid-19 12,5 triệu đồng

Phạt 12,5 triệu đồng đối với một phụ nữ ở tung tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 ở quận Hà Đông.