Thanh Hóa sẽ tiếp nhận, vận chuyển công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thanh Hóa hiện đang tạm trú tại TP.HCM có nhu cầu cấp thiết và có nguyện vọng trở về địa phương.

{keywords}
Thanh Hóa chính thức lên kế hoạch đón công dân về quê do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Những người được đón là công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thanh Hóa hiện đang tạm trú tại TP.HCM; có đơn đăng ký về tỉnh, được Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP.HCM thẩm định và UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt; có giấy xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-COV-2 trong vòng 48 giờ trước khi trở về địa phương; cam kết khi trở về tỉnh sau khi hoàn thành cách ly tập trung, có người nhà đón, chăm sóc hoặc trở lại nơi lưu trú; đảm bảo điều kiện và sức khỏe khi di chuyển bằng máy bay.

Thanh Hóa sẽ đón, tiếp nhận khoảng 1.000 người theo ba đợt từ 30/7 đến 22/9. 

Tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí, trừ các công dân cách ly tập trung tại các khách sạn, nhà nghỉ có thu phí, theo nguyện vọng.

Lê Dương

Hình ảnh chuyến bay đầu tiên đưa người dân Đà Nẵng từ TP.HCM về quê

Hình ảnh chuyến bay đầu tiên đưa người dân Đà Nẵng từ TP.HCM về quê

Sau khi về đến sân bay Đà Nẵng ngành y tế đã đưa các công dân đến khách sạn cách ly tập trung.