Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, tỉnh Thái Bình quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh Thái Bình từ 12 giờ ngày 6/5 theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời kích hoạt hoạt động của các tổ tự quản, tổ kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.

Thái Bình quyết định cho trẻ mầm non, học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tạm dừng đến trường từ sáng nay.

Thái Bình sáng nay ghi nhận 5 ca dương tính SARS-Cov-2 đều liên quan Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. 5 trường hợp này ở các huyện Vũ Thư, Thái Thụy, Kiến Xương.

{keywords}
Thái Bình họp khẩn sau khi ghi nhận 5 ca nghi nhiễm Covid-19. Ảnh: TTXVN

Ngành y tế Thái Bình khoanh vùng, phong tỏa khu vực các ca nghi nhiễm sinh sống, truy vết F1, F2, ngăn dịch lây lan ra cộng đồng. Hiện, các ca dương tính được đưa đến điều trị, cách ly tại khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Tại Vũ Thư ghi nhận có 1 trường hợp nữ, sinh năm 1977 ở xã Tam Quang, trước đó bệnh nhân có chăm sóc người nhà ở BV Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Tại Thái Thụy có 3 trường hợp là N.T.N, sinh năm 1951; P.T.D, sinh năm 1983 và C.T.V ở các xã Hồng Dũng, Thụy Quỳnh.

Kiến Xương có 1 trường hợp N.T.A ở xã Bình Minh.

Các trường hợp trên đều có liên quan đến BV Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Chỉ thị số 15 được Thủ tướng ban hành ngày 27/3/2020. Tinh thần của Chỉ thị: dừng hội họp, tập trung trên 20 người/phòng, không tụ tập quá 10 người ngoài công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 2m, tạm đình chỉ các hoạt động kinh doanh dịch vụ trừ cơ sở thiết yếu, hạn chế di chuyển giữa các tỉnh thành với nhau

Thành Nam

Phong tỏa khách sạn Pao's Sapa, Lào Cai khẩn trương truy vết F1

Phong tỏa khách sạn Pao's Sapa, Lào Cai khẩn trương truy vết F1

Khách sạn Pao's Sapa (ở tổ 1, phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) vừa bị phong tỏa. Đây là nơi nữ bệnh nhân 2998 nghỉ dịp lễ 30/4 - 1/5.