- Sáng 24/4, hưởng ứng ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TPHCM đã tiến hành thả gần 500.000 cá rô phi, chép, trê giống xuống kênh Tàu Hủ - Bến Nghé.

Xem Clip: 

Thạc sĩ nuôi trồng thủy sản Trần Bùi Thị Ngọc Lê - Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TPHCM cho biết: “Hàng năm, vào ngày này Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thường tổ chức thả cá xuống các dòng kênh trên địa bàn TP. Đặc biệt, năm nay, nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng ngày đại lễ Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi đã thả gần nửa triệu cá giống xuống kênh Tàu Hủ - Bến Nghé nhằm mục đích tái tạo và bảo vệ nguồn thủy sản”.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Gần nửa triệu cá giống như cá chép, cá trê, cá rô phi được thả xuống kênh với mục đích tái tạo nguồn thủy sản trên kênh Tàu Hủ Bến Nghé

Cũng theo bà Lê, thời gian qua trên địa bàn TP thường xuyên xảy ra tình trạng người dân dùng các phương tiện thiết bị như xung điện, ngư cụ khai thác có tính lạm sát nguồn thủy sản tại các dòng kênh. Việc này gây hại rất lớn đến môi trường sống và nguồn thủy sản dưới kênh. Do đó, việc thả cá trong đợt này còn có ý nghĩa tác động, khuyến khích đến cộng đồng, cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn thủy sản.

Theo ghi nhận của VietNamNet, buổi lễ thả cá xuống kênh Nhiêu Lộc diễn ra trong sự hưởng ứng nhiệt tình của hàng trăm hộ dân sống tại địa bàn quận 1, quận 4. Ngay tại buổi lễ, ông Tất Thành Cang - Phó chủ tịch UBND TPHCM cùng đại diện các sở - ngành đã tiến hành thả cá giống xuống dọc kênh Tàu Hủ - Bến Nghé.

Tuấn Kiệt