Trao đổi với PV VietNamNet, ông Bùi Thế Nhân, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Phú Quý cho biết, đến 18 giờ hôm nay (17/12) tàu của Cảnh sát biển vùng 3 và tàu Cứu hộ cứu nạn - Ban chỉ huy (BCH) Biên phòng Bình Thuận đã xin phép trở về đảo Phú Quý do không tìm kiếm được bất kỳ dấu vết của chiếc tàu bị nạn.

{keywords}
Tàu Xin Hong bị nghiêng ở khu vực biển gần đảo Phú Quý. Ảnh: Đài quan sát biên phòng Phú Quý chụp

Trước đó, BCH Biên phòng Bình Thuận cho biết, vào lúc 16 giờ 30 ngày 17/12, tàu Xin Hong, quốc tịch Panama gồm 15 thuyền viên (11 người Trung Quốc, 4 người Việt Nam) chở 7.800 tấn đất sét, hành trình đi từ Malaysia đi Hồng Kông.

Do thời tiết xấu, thuyền trưởng xin phép vào Cảng Phú Quý để tránh trú. Tuy nhiên, khi cách đảo Phú Quý khoảng 1,5 hải lý, tàu bị nghiêng và đang có nguy cơ chìm nên thuyền trưởng phát tín hiệu, yêu cầu cứu nạn.

Ngay khi nhận thông tin, BCH Biên phòng Bình Thuận đã điều tàu CN/09 BP.11.19.01 ra cứu nạn. Đồng thời, UBND huyện Phú Quý chuẩn bị sẵn sàng địa điểm cùng phương tiện cần thiết để thực hiện khai báo y tế, cách ly thủy thủ đoàn theo quy định phòng chống Covid -19.

Đến 22h tối nay, ông Bùi Thế Nhân cho biết thêm, hiện ngoài khơi đảo Phú Quý có gió lớn và sóng giật rất cao nên việc tiếp cận cứu hộ tàu Panama hết sức khó khăn. Việc tìm kiếm các thuyền viên sẽ được tiếp tục vào sáng mai khi thời tiết thuận lợi hơn.

Còn theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tỉnh Bình Thuận, ngoài việc ưu tiên cứu hộ thủy thủ đoàn 15 người, các lực lượng chức năng đã chuẩn bị phương án khắc phục sự cố tràn dầu, trong trường hợp tàu Panama bị chìm.  

Hai hướng cứu hộ 26 ngư dân mất tích do chìm tàu

Hai hướng cứu hộ 26 ngư dân mất tích do chìm tàu

Trao đổi với Pv VietNamNet, ông Trần Văn Phúc – Quyền giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định thông tin, có 2 hướng cứu hộ đang hướng về địa điểm 2 tàu cá gặp nạn trên biển.

Lê Huân