- Vào khoảng hơn 19h giờ ngày 8/6, trên đường sắt Bắc – Nam đoạn giao với đường ngang dân sinh đi qua tổ 7, ấp Thái Hoà, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa tàu hoả và xe đầu kéo khiến đường sắt Bắc - Nam tê liệt nhiều giờ liền.

{keywords}

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tài xế Bùi Minh Phúc (42 tuổi, ngụ TP.HCM) đang điều khiển xe đầu kéo BKS 50LD-05572 kéo rơ mooc qua đường dân sinh cắt với đường sắt thì bất ngờ bị chết máy.

Lúc này tàu hỏa SE5 chạy theo hướng Hà Nội – TP.HCM mang số hiệu T19E-951 do lái tàu Nguyễn Văn Hùng (chưa rõ lai lịch) điều khiển cũng vừa đến, tông thẳng vào chiếc xe đầu kéo, hất văng hàng chục mét.

{keywords}

Rất may không có thương vong về người nhưng đầu tàu và đầu xe đầu kéo bị hư hỏng nặng.

Do vụ tai nạn, một số hành khách được chuyển về ga Biên Hòa để tiếp tục  hành trình, nhiều hành khách quyết định xuống tàu tự bắt ô tô về. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

{keywords}

Theo một cán bộ kĩ thuật thuộc Công ty quản lý đường sắt Sài Gòn, vụ tai nạn đã làm cho gần 20 thanh tà vẹt bê tông dưỡng lực bị lệch xéo, trong đó 2 thanh bị vỡ hoàn toàn. Tàu T19E-951 được kéo trở lại ga Long Khánh để sửa chữa.

Đến 22h30 hiện trường vụ việc được giải quyết xong, đường sắt Bắc – Nam được khai thông trở lại.

Hùng Anh