- Đoàn tàu chạy tới gần nhưng 2 người mải nói chuyện không để ý, đi sát đường ray nên bị tàu hỏa tông tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 10h30 ngày 22/5, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn đi qua khu vực ngã 3 Cát Đằng, thôn Tân Lập, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

{keywords}
Hiện trường nơi 2 người đàn ông bị tàu hỏa tông chết.

Thời điểm trên, ông Nguyễn Doãn Tâm và Nguyễn Doãn Minh (58 tuổi, ngụ xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đi ôtô 4 chỗ từ Hà Nội về Nam Định.

Đến khu vực trên, hai người dừng xe, đi bộ băng qua đường sắt để ghé vào một tiệm đồ gỗ mua hàng.

Lúc này, đoàn tàu chạy hướng Đà Nẵng - Hà Nội đang lao tới. Do mải nói chuyện không để ý, hai người vẫn đi sát đường ray và bị tàu hỏa tông trúng người. Vụ tai nạn khiến cả hai tử vong ngay tại chỗ.

Chính quyền địa phương và ngành đường sắt có mặt tại hiện trường, giải quyết vụ việc. Đến chiều cùng ngày, người thân của hai nạn nhân tới hiện trường làm các thủ tục và đưa thi thể về quê an táng.

(Theo NLĐ)