- Sáng ngày 11/3, tại Ga Hòa Đa (xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên) tàu hàng HBN4 bị rớt trục, hai bánh lệnh ra khỏi đường sắt. Tại hiện trường, toa số 3 (tính từ đầu đoàn tàu) bị nghiêng.

Lúc xảy ra sự cố, nhiều người đứng gần khu vực cho biết nghe có tiếng động rất lớn.

Theo lịch trình tàu hỏa HBN 4 chạy từ ga Sóng Thần (tỉnh Bình Dương) đi ga Giáp Bát (Hà Nội).

{keywords}

{keywords}

Công nhân khắc phục sự cố

Khắc phục sự cố, ngành đường sắt đã huy động hơn 40 nhân viên và phương tiện cứu chữa của Đội khám, sửa chữa xe của ga Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) và Đội ứng cứu, sửa chữa xe của ga Diêu Trì (tỉnh Bình Định) đã đến hiện trường.

Sau hơn 4 giờ đồng hồ, đến trưa thì bánh của toa số 3, tàu HBN 4 đã được đưa trở lại đường sắt để tiếp tục hành trình.

Sự cố tàu HBN 4 cũng đã làm cho tàu SE4 phải dừng lại ga Tuy Hòa để chờ thông tuyến, nhiều hành khách phàn nàn đòi trả vé tàu.

Trâm Trân