- Sau 2 ngày xét xử, ngày 20/11, TAND TP Huế đã tuyên án đối với 10 bị cáo trong vụ án “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc” do Lã Đức Lân (35 tuổi, trú 72 Hàng Chiếu, phường Đông Xuân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) và Huỳnh Tăng Quang (43 tuổi, trú 153 Bà Triệu, phường Xuân Phú, TP Huế) cầm đầu.

Trước đó, để mở rộng “mạng lưới” đánh bạc từ Hà Nội về Huế, đối tượng Huỳnh Tăng Quang đã móc nối với Lã Đức Lân và được Lân giao cho một mạng tài khoản cá độ bóng đá ký hiệu RSQQ01.

{keywords}
Các bị cáo tại tòa

 

Từ trang tài khoản chủ này, Quang chia thành 10 tài khoản “con” rồi giao cho 7 đối tượng thân tín gồm: Võ Linh Nghiệm; Trần Thị Diễm Thúy; Huỳnh Hoàng Anh; Huỳnh Công Phong; Hồ Công Danh; Nguyễn Thịnh và Nguyễn Đức Hiếu (đều trú tại tỉnh Thừa Thiên- Huế) làm chủ.

Sau đó Lân, Quang và Nghiệm cùng 7 đối tượng là chủ các tài khoản “con” đã tổ chức cá độ 1.826 trận bóng thuộc giải Ngoại hạng Anh và Cúp C1 Châu Âu.

Với hình thức, 1 điểm trong tài khoản cá độ được tính bằng 1 USD, các đối tượng sẽ tự thỏa thuận mức hưởng tiền hoa hồng chênh lệch.

HĐXX đã làm rõ tội danh của 10 bị cáo với tổng số tiền chịu trách nhiệm hình sự lên đến 70 tỷ đồng.

Trong đó, 3 bị cáo gồm: Lã Đức Lân bị tuyên án 10 năm tù giam; Huỳnh Tăng Quang 9 năm 6 tháng tù giam và Võ Linh Nghiệm 6 năm tù giam với 2 tội danh “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

Với tội danh “đánh bạc”, các bị cáo còn lại chịu mức án từ 8 tháng tù đến 3 năm 6 tháng tù giam...

Ngoài án tù và mức phạt tiền bổ sung gần 270 triệu đồng, HĐXX còn buộc 10 bị cáo phải nộp lại khoảng 2,5 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính từ các cuộc cá độ bóng đá qua mạng.

Uyên Phương