Cụ thể, khoảng 17h30 ngày 29/7, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Bắc Sơn làm nhiệm vụ tuần tra tại mốc 1364 (thôn Lục Phủ, phường Bắc Sơn) phát hiện nhóm 7 người đi từ bờ sông biên giới lên hướng vào nội địa. 

{keywords}
Nhóm người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Nhóm người nhập cảnh trái phép quê ở Hà Nội, Bắc Giang, Hà Giang, Thanh Hóa, Nghệ An và Lạng Sơn.

Nhóm người này khai, ngày 13/5, họ theo đường mòn từ Lạng Sơn sang Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) tìm việc làm. Ngày hôm sau bị Công an Nam Ninh bắt giữ và tạm giam.

Đến chiều ngày 29/7, những người này quay về Việt Nam thì bị lực lượng biên phòng Việt Nam bắt giữ.

Cùng thời điểm trên, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Bắc Sơn phát hiện thêm N.T.H (SN 2002, quê Quế Võ, Bắc Ninh) đi từ bờ sông biên giới xâm nhập vào nội địa.

Trước đó, ngày 28/7, H đi theo đường biên giới khu vực Móng Cái vượt biên sang chơi với người thân bên TP Đông Hưng, Trung Quốc. Đến tối 29/7, H về Việt Nam thì bị lực lượng biên phòng bắt giữ.

Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã lập biên bản 8 người có hành vi nhập cảnh trái phép, sau đó đưa vào khu cách ly phòng dịch Covid-19 tại phường Bình Ngọc, TP Móng Cái.

9 người dân thuê tàu cá đi từ Đà Nẵng ra Huế

Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) Dương Đăng Trung cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 9 người dân thuê tàu cá đi từ Đà Nẵng ra tỉnh Thừa Thiên-Huế.

{keywords}
Tàu cá chở 9 người dân từ Đà Nẵng ra Huế để trốn cách ly. Ảnh Biên phòng Lăng Cô cung cấp

Trong số 9 người có 7 người hộ khẩu tại xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) và 2 người quê ở Đà Nẵng.

Khoảng 10h30 trưa nay, trong lúc tuần tra, lực lượng biên phòng đồn Lăng Cô đã phát hiện một tàu cá mang biển kiểm soát Đà Nẵng, trên tàu có 9 người.

Sau khi lai dắt tàu cá cập bờ biển Đồng Dương (thị trấn Lăng Cô), lực lượng biên phòng đã bàn giao 9 người dân trên cho cơ quan chức năng lập biên bản, xử lý. 

Sau khi lập biên bản sự việc, 2 người dân quê ở Đà Nẵng được tạo điều kiện trở lại thuyền cá vào lại quê. Trong khi đó, 7 người dân có hộ khẩu xã Lộc Trì được UBND xã này đến đón trở về địa phương.

“Tất cả người dân được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế và theo dõi cách ly tại địa phương”, ông Trung cho biết.

Trung tá Nguyễn Hữu Vĩnh, đồn trưởng Đồn Biên phòng Lăng Cô cho biết, kết quả xác minh ban đầu cho thấy, tàu cá ĐNA 90511 TS do ông Trần Ni (trú xã Lộc Trì) làm chủ.

Tàu xuất phát từ khu vực bờ biển phường Thọ Quang, TP Đà Nẵng đi theo đường biển ra bờ biển thị trấn Lăng Cô với mục đích đưa 9 người trên ra Huế để trốn dịch ...

Cụ ông Hà Nội mắc Covid-19 đã đi những đâu?

Cụ ông Hà Nội mắc Covid-19 đã đi những đâu?

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông tin chi tiết lịch trình của ca bệnh số 459, sống ở quận Tây Hồ, đi du lịch Đà Nẵng về.

Phạm Công - Đình Thành