Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, 22h30 tối 21/11 xuất hiện nhiều nhóm đối tượng điều khiển xe máy đi theo các nhóm với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi chạy qua các tuyến phố Trần Khánh Dư, Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tông, Tông Đản, Lê Lai…

Đến khu vực phố Trần Khánh Dư (quận Hoàn Kiếm) thì bị tổ công tác liên ngành gồm lực lượng 141 phòng Cảnh sát giao thông, phòng Cảnh sát Hình sự, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an TP Hà Nội) và đội hình sự, Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ tại khu vực phố Trần Khánh Dư.

Có gần 30 đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ. Qua phân loại, có 23 đối tượng có biểu hiện điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi.

{keywords}
Các đối tượng tại Công an quận Hoàn Kiếm
{keywords}
 

Trung tá Tống Đăng Công (Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàn Kiếm) cho biết, quá trình đấu tranh làm rõ, Công an quận Hoàn Kiếm đã xác định được 13/23 đối tượng có hành vi điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng.

Công an quận Hoàn Kiếm đã củng cố hồ sơ, đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, tạm giữ hình sự các đối tượng gồm:

Phương Xuân Hiển (Cầu Giấy, Hà Nội) sinh năm 2001.

Ngô Hải Long (Ba Đình, Hà Nội).

Nguyễn Thái Lương (Hoàng Mai, Hà Nội).

Nguyễn Tùng Linh (Tây Hồ, Hà Nội),.

Hà Trung Đức (Đan Phượng, Hà Nội) các đối tượng đều sinh năm 2003.

Bùi Quang Thắng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), sinh năm 2005.

Các đối tượng còn lại trong quá trình xác minh chưa có căn cứ hành vi điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng… Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi.

Đối tượng Phương Xuân Hiển khai nhận tại Cơ quan điều tra, tối 21/11 đã điều khiển xe máy BKS 29P1-863.01 chở Ngô Hải Long đến khu vực quận Hoàn Kiếm để tìm và tham gia vào đoàn đua. Tại khu vực đường Trần Quang Khải – Lê Lai, Hiển gặp đoàn xe đi với tốc độ khoảng 70km/h nên bám theo và gia nhập.

Cũng vào thời điểm trên, nhóm Nguyễn Thái Lương, Nguyễn Tùng Linh điều khiển xe máy đến khu vực cây xăng Trần Quang Khải gặp một đoàn 30 xe máy đi với tốc độ khoảng 70-80km/h, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ đã đuổi theo và nhập nhóm. Nhóm Bùi Quang Thắng, Hà Trung Đức điều khiển gia nhập vào đoàn 10 xe ở khu vực đường Trần Quang Khải để quay video và cổ vũ.

Đình Hiếu

‘Quái xế’ tuổi teen sau những phút yêng hùng trên phố

‘Quái xế’ tuổi teen sau những phút yêng hùng trên phố

Giữa lúc dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở các tỉnh thành, nhiều thanh thiếu niên vẫn bất chấp xuống đường đua xe trái phép. Đáng chú ý, những “quái xế” tuổi teen xuất hiện ngày càng nhiều, mức độ liều lĩnh gia tăng.