Công an huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra một vụ siết cổ tài xế taxi cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30, ngày 19/12, anh Đặng Quốc Chung (SN 1972) trú xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa chở một người khách quen từ TP Thanh Hóa lên xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy.

{keywords}
Tài xế Chung điều trị tại bệnh viện

Đến khoảng 19h cùng ngày, anh Chung trả khách tại cầu Cẩm Phong rồi vòng xe quay về thành phố.

Chạy được một đoạn, anh Chung gặp một người đàn ông đứng vẫy xe bên đường. Vị khách này nói đi về xã Cẩm Quý (huyện Cẩm Thủy, cách khoảng 15km) giá tiền thỏa thuận 150 nghìn đồng.

Quá trình di chuyển, vị khách này liên tục chỉ tay yêu cầu tài xế đi vào đoạn đường vắng, khi đến cánh đồng vị khách yêu cầu dừng lại để đi vệ sinh.

{keywords}
Chiếc xe tài xế Chung điều khiển

Vừa dừng xe, vị khách ngồi phía sau bất ngờ dùng sợi dây thừng siết cổ tài xế. Anh Chung lúc đó nhanh ý, vội giả chết. Thấy tài xế nằm bất động, tên cướp nới lỏng dây thừng. Lập tức, anh Chung kéo tuột sợi dây ra khỏi cổ và lao ra khỏi cửa xe.

Lúc này, tên cướp lao theo tài xế Chung để khống chế, rất may có chiếc xe tải chạy ngược chiều lại gần, tên cướp đã chạy trốn khỏi hiện trường. Anh Chung sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.

Theo nhận dạng của tài xế Chung, tên cướp cao khoảng 1,7m, nặng 65 - 70kg và khoảng 30 tuổi.

Lê Dương 

Cướp taxi ở TP.HCM, chạy về Bình Dương bị tóm gọn

Cướp taxi ở TP.HCM, chạy về Bình Dương bị tóm gọn

Gã đàn ông đón taxi từ TP Biên Hòa đi TP.HCM rồi ra tay cướp xe, sau đó chạy về Bình Dương thì bị công an truy đuổi bắt giữ.