Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 19/4, tài xế Nguyễn Tiến Sĩ (32 tuổi, thuộc Phòng hậu cần-Công an tỉnh Thanh Hóa) lái xe chở lãnh đạo đi họp từ Hà Nội về.

Khi đến địa phận tại tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, Thanh Hóa thì đoàn dừng chân tại một quán ven đường uống nước.

{keywords}
Hiện trường nơi tài xế Sĩ bị cứa cổ

Tài xế Sĩ ngồi bên ngoài đang uống nước mía, trông xe thì bất ngờ Trịnh Xuân Vĩnh (25 tuổi, trú tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung) đi tới dùng dao gọt hoa quả cứa vào cổ anh Sĩ khiến anh này bị rách da.

Lập tức, anh Sĩ được đưa đến BV Đa khoa huyện Hà Trung sơ cứu và sau đó được chuyển lên BV Đa khoa tỉnh.

Đối tượng Trịnh Xuân Vĩnh bị khống chế và tạm giữ ngay sau đó để điều tra, làm rõ.

Được biết, Vĩnh là đối tượng nghiện ngập lâu năm và có dấu hiệu tâm thần, trầm cảm chứ không hề có mâu thuẫn với tài xế Sĩ.

Lê Anh

Cựu Đội phó QLTT ở Nghệ An chết bất thường sau 3 tháng tạm giam

Cựu Đội phó QLTT ở Nghệ An chết bất thường sau 3 tháng tạm giam

Sau gần 3 tháng bị tạm giam, cựu Đội phó Quản lý thị trường (QLTT) số 8 ở Nghệ An tử vong bất thường tại bệnh viện.