Công an huyện An Dương chiều nay (2/9) thông tin, khoảng 23h15 đêm qua, cơ quan chức năng phát hiện tài xế Nguyễn Xuân Hưởng (SN 1992, trú tại Mỹ Hào, Hưng Yên) điều khiển xe tải nhỏ BKS 89C - 240.91, chuyên chở hàng hải sản có chở theo bố nhưng không khai báo.

{keywords}
Người bố được con trai giấu trong thùng xe để qua chốt kiểm dịch vào Hải Phòng

Trước đó, anh này làm thủ tục khai báo y tế và đủ điều kiện để vào TP Hải Phòng. Tuy nhiên, sau đó 5 phút, chiếc xe của Hưởng bị tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông An Hưng chặn lại để kiểm tra hoạt động vận chuyển.

Tổ công tác phát hiện chiếc thùng phuy có 1 người đang trốn là ông Nguyễn Văn Huynh (SN 1970, là bố của Nguyễn Văn Hưởng).

Tổ công tác áp giải anh Hưởng và ông Huynh cùng phương tiện quay lại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 1, đóng tại QL5, thuộc địa bàn huyện An Dương để làm rõ.
 
Tại đây, Nguyễn Xuân Hưởng khai nhận, bản thân đang chở hàng từ Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) đến chợ Nam Hải (quận Hải An, Hải Phòng).

Biết bố mình không đủ điều kiện vào Hải Phòng nên khi đi qua chốt kiểm soát Covid-19 trên QL5, Hưởng bảo ông Huynh chui vào thùng phuy để qua trạm kiểm dịch.

Vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện An Dương hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định.

Hải Phòng thu thẻ nhận diện QR Code nếu xe chở hàng vi phạm chống dịch

Hải Phòng thu thẻ nhận diện QR Code nếu xe chở hàng vi phạm chống dịch

Hải Phòng sẽ thu thẻ, không cấp lại nhận diện QR Code xe chở hàng địa bàn nếu phương tiện vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.

Nguyễn Thu Hằng