Tối ngày 2/1, sau khi gây ra vụ tai nạn tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ, tài xế Phạm Thành Hiếu (31 tuổi, ngụ ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức) đã ra trình diện Công an.

{keywords}
Tài xế Phạm Thành Hiếu tại cơ quan công an

Cơ quan Công an tỉnh Long An bước đầu lấy lời khai tài xế Hiếu. Sau đó, Hiếu được đưa đi xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa Long An. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy, tài xế Hiếu dương tính với heroin trong nước tiểu. Ngoài ra, trong lần xét nghiệm đầu, tài xế này còn có nồng độ cồn cao.

Hiện tài xế điều khiển xe container đang bị tạm giữ hình sự chờ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án, tiếp tục điều tra làm rõ. 

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, khoảng 15h30, tại ngã tư Bình Nhựt, gần cầu Bến Lức thuộc km 1934+670m quốc lộ 1, ấp 3, xã Nhựt Chánh, xe container chạy hướng Tiền Giang đi TP.HCM đã tông vào hàng chục xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Vụ tai nạn làm 4 người chết tại chỗ, 18 người bị thương. Theo ghi nhận, đến sáng nay nhiều trường hợp nhẹ đã được xuất viện ra về. Số còn lại vẫn đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Sẽ sớm khởi tố vụ án

Trước đó tại cuộc họp báo khuya 2/1, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho hay, cơ quan điều tra tỉnh này sẽ sớm tiến hành khởi tố vụ án, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng bộ GTVT cho rằng, cần truy trách nhiệm chủ ôtô đầu kéo container, bởi sau vụ tai nạn, phía công ty đã thiếu trách nhiệm, không trực tiếp giải quyết hiện trường, động viên gia đình bị nạn. 

Thứ trưởng Thọ gửi lời chia buồn của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình tới gia đình các nạn nhân, đồng thời đề nghị lãnh đạo tỉnh Long An cần tiếp tục thăm hỏi, động viên người bị nạn và thân nhân.

Hình ảnh thảm khốc vụ xe container tông 4 người chết ở Long An

Hình ảnh thảm khốc vụ xe container tông 4 người chết ở Long An

Hàng loạt xe máy vỡ nát, người tử nạn, bị thương nằm la liệt chiều nay tại ngã tư Bình Nhật, gần cầu Bến Lức, Long An sau khi bị xe container đâm.

Văn Châu – Như Sỹ