Sáng nay, 24 tài xế xe buýt thuộc 12 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng của Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã tranh tài tại “Hội thi lái xe giỏi, an toàn năm 2018”.

Hội thi năm nay nhằm hưởng ứng “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị 2018”; “Năm An toàn giao thông 2018” hướng tới chào mừng 73 năm Quốc Khánh 2/9 và kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng Thủ đô 10/10.

{keywords}
 
{keywords}
 

Hội thi là dịp để đội ngũ lái xe và nhân viên phục vụ xe buýt có điều kiện nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và tay nghề; vừa là dịp để giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Đồng thời, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức trong lao động với mục tiêu đem lại cho hành khách, nhân dân một hình ảnh mới về người lái xe văn minh, lịch sự, thân thiện và nhiệt tình.

Các thí sinh phải trải qua 2 phần thi là thi lý thuyết và thi thực hành. Cụ thể, phần thi lý thuyết có các nội dung về luật giao thông đường bộ và thi trắc nghiệm trên máy tính trong 30 phút. Sau đó, thí sinh tham gia phần thi thực hành lái xe qua các bài liên hoàn trên sa hình như: ghép xe vào nơi đỗ, lùi chuồng, lái xe tiến, lùi qua hình chữ chi, đi xe qua đường vòng quanh co (chữ S), đi xe qua hàng đinh, hầm...

{keywords}
 
{keywords}
 

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải tập thể gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 9 giải tiêu biểu. Giải cá nhân gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 18 giải tiêu biểu.

Nhân dịp này, Ban thi đua khen thưởng của Transerco trao giải tôn vinh cho 41 lái xe đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giữ gìn xe tốt, lái xe an toàn” giai đoạn 2016-2018, đại diện cho nhiều lái xe có thành tích cao trong Tổng công ty.

Thúy Ngà