- Một tai nạn bí ẩn xảy ra, mọi người chỉ kịp thấy khói nghi ngút bốc ra từ căn phòng kín. Kết quả, một sinh viên y khoa đã bị bỏng toàn thân, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

TIN BÀI KHÁC:

Ngày 2/3, bác sĩ Trần Đoàn Đạo, trưởng khoa Phỏng – Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM cho biết đang tiếp nhận một trường hợp hết sức nguy kịch do bỏng lửa.

Bệnh nhân tên Đặng Phước Thành 20 tuổi, ngụ tại quận 9, TP. HCM.

{keywords}
Bác sĩ Đạo cho biết tình trạng bệnh nhân Thành đang rất nguy kịch

Bệnh nhân được đưa đến vào lúc 20h10 ngày 1/3 trong tình trạng sốc bỏng toàn thân. Sau khi thăm khám, các bác sĩ kết luận bệnh nhân bị bỏng tới 77% diện tích cơ thể (61% là bỏng sâu).

“Chúng tôi đã xử trí ban đầu bằng cách hồi sức tích cực cho bệnh nhân, cắt bỏ các lớp da bị hoại tử. Đợi sau khi thể trạng bệnh nhân được nâng lên chúng tôi sẽ tiến hành ghép da và điều trị vật lý trị liệu để hạn chế sẹo co rút” - bác sĩ Đạo nói.

Bên cạnh các tổn thương ngoài da, bệnh nhân còn được theo dõi các dấu hiệu của phỏng hô hấp do hít phải khí nóng.

Theo gia đình bệnh nhân, sau khi Thành đi chơi với bạn bè, tối về khóa trái cửa ở trong phòng. Một lúc sau mọi người thấy khói bốc ra nghi ngút, phá cửa xông vào thì Thành đã bị phỏng nặng.

Thanh Huyền