- Trước tình trạng ùn tắc không thể di chuyển về phía cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) nhiều xe tải chở dưa hấu đã phải “dậm chân tại chỗ”  kéo dài gần 100 km.

{keywords}

Nhiều ngày nay, tại khu vực ven đường QL1A thuộc TP Lạng Sơn dễ nhận thấy hàng nghìn chiếc xe tải, container chở nông sản nối đuôi nhau nằm chờ để được xuất cảnh.

Theo ghi nhận, hàng nghìn chiếc xe tải xếp thành hai dãy ùn ứ tại khu vực từ ngã ba Bắc Luống - Quốc lộ 4D vào tận khu vực cửa khẩu Tân Thanh - Lạng Sơn. Làn đường một chiều đi vào cửa khẩu kéo dài hơn 3km bị tắc nghẽn cục bộ, không thể di chuyển. Phía từ cửa khẩu Tân Thanh đi ra đường lại thông thoáng, rất ít xe đi lại.

Xem clip:

Phía ngoài Quốc lộ 1A, từ đoạn Ngã ba Ma Mèo, xe tải cũng bị lực lượng giao thông chặn lại thành từng hàng dài khoảng 6km. Lực lượng cảnh sát giao thông phải liên tục tuần tra để đảm bảo giao thông thông suốt. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng có những container vượt lên gây tắc nghẽn, ùn ứ cục bộ trên quốc lộ 1A.

Đến ngày 29/4 lượng xe ùn tắc đã lên gần 2000 xe và kéo dài gần 100 km.

Nghi nhận tại cửa khẩu Tân Thanh nhiều chủ xe dưa cho biết, hiện tại bên Trung Quốc đã có hiện tượng ép giá, lượng xe xuất cảnh cũng giảm đi.

Ngày 28/3, trao đổi với PV, thiếu tá Hoàng Văn Đức, phó trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh Lạng Sơn) cho biết, trước tình trạng trên, lực lượng CSGT tỉnh Lạng Sơn đã huy động toàn bộ lực lượng đứng chốt chặn các ngả đường phân luồng giao thông.

Theo thiếu tá Đức, tình trạng ùn ứ xe chở dưa hấu bắt đầu từ ngày 17/3 và đã kéo dài suốt hơn 10 ngày qua. “Chúng tôi đã huy động tất cả các chiến sĩ trong đó có cả lực lượng cảnh sát cơ động, công an tỉnh Lạng Sơn và công an các huyện túc trực 24/24 giờ phân làn tránh tình trạng các xe cố vượt lên gây cản trở”, phó phòng CSGT Lạng Sơn cho hay.

Thông tin mới nhất mà phóng viên ghi nhận được đến chiều tối 28/3 tình trạng ùn ứ xe chở nông sản bắt đầu từ thị trấn Mẹt, huyện Hữu Lũng đến cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) dài gần 100km. 

Theo lãnh đạo phòng CSGT tỉnh Lạng Sơn mỗi một đêm có hàng nghìn xe chở nông sản đổ về Lạng Sơn nên tình trạng ùn ứ hàng nông sản sẽ tiếp diễn trong nhiều ngày tới.

Nhị Tiến