- Ngày 26/10, bác sĩ Lý Văn Chương, Trưởng khoa Nhiễm A, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cảnh báo về tình trạng bệnh nhân nữ bị suy gan có liên quan tới thực phẩm chức năng làm trắng da không rõ nguồn gốc xuất xứ.

>> Giật mình hàng tấn mỹ phẩm không nguồn gốc 'tràn' vào HN

Nặng nhất là trường hợp của chị Trần Thị Thảo (tên bệnh nhân đã thay đổi), 30 tuổi, ngụ tại TP.HCM, nhập viện do chán ăn, mệt mỏi, nôn ói.

{keywords}
Một trường hợp bị suy gan đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Ảnh: Thanh Huyền.

“Chỉ số men gan của cô ấy tăng cao tới tận 4000 (người bình thường chỉ 40). Từ đó cho thấy tế bào gan đang hoại tử rất dữ dội. Chúng tôi đã cho bệnh nhân làm tất cả các xét nghiệm viêm gan A, B, C và loại trừ nguyên nhân do siêu vi. Qua điều tra bệnh sử, bệnh nhân chia sẻ đang uống thực phẩm chức năng làm trắng da. Nghi ngờ gan bị suy có liên quan tới sản phẩm trên nên chúng tôi đã yêu cầu cô ấy ngưng dùng sản phẩm này”, bác sĩ Chương kể.

Tình trạng bệnh nhân rất nặng, đường huyết hạ thấp, vàng mắt, vàng da, phải chuyển qua khoa cấp cứu vì rối loạn đông máu. Đã có lúc, các bác sĩ nghĩ bệnh nhân không qua khỏi. Chị Thảo phải nằm điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới suốt 2 tháng.

Dù được phép xuất viện nhưng bác sĩ Chương nhận định, tế bào gan của chị Thảo đã bị tổn thương nghiêm trọng. Từ giờ về sau bệnh nhân phải hết sức cẩn thận khi sử dụng thuốc, ăn uống, bởi gan dễ suy trở lại.

Trong vài tháng qua, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới ghi nhận 4 – 5 ca bị suy gan do liên quan đến thực phẩm chức năng làm trắng da. Từ đó, bác sĩ Chương cảnh báo người dân, khi sử dụng bất cứ loại thuốc hay thực phẩm chức năng nào nên tham vấn bác sĩ.

Bên cạnh đó, nếu đang dùng thuốc, thực phẩm chức năng thấy triệu chứng mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn người dân nên ngưng ngay, đi khám, kiểm tra men gan để được bác sĩ hướng dẫn, điều chỉnh kịp thời.

Thanh Huyền

>> Giật mình hàng tấn mỹ phẩm không nguồn gốc 'tràn' vào HN