Sau ca lây nhiễm trong cộng đồng, người dân TP.HCM ý thức hơn trong việc đeo khẩu trang nơi công cộng, tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19.

Một số trường ĐH đã cho sinh viên nghỉ học phòng dịch khi có trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân...

"Mấy hôm nay tôi không dám ra đường vì lo không biết có đi qua nơi bệnh nhân từng đến không. Tôi luôn luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài" - chị Nguyễn Thị Thảo, quận Bình Thạnh cho biết.

Ghi nhận nhiều nơi trung tâm TP.HCM, người dân đã có ý thức hơn trong việc đeo khẩu trang phòng chống dịch...

{keywords}
Tại khu trung tâm quận 1, đa số người dân đeo khẩu trang
{keywords}
Các trường học tiến hành các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, dùng nước rửa tay kháng khuẩn, tổ chức học online...
 

 

{keywords}
Người dân đeo khẩu trang khi tập thể dục ở Công viên 23 Tháng 9 
{keywords}
Người dân chơi thể thao cũng không quên mang khẩu trang 
{keywords}

Một cặp đôi đi dạo ở khu vực trung tâm quận 1 cũng luôn đeo khẩu trang 
{keywords}
Người dân tập thể dục ở công viên 23 Tháng 9 luôn đeo khẩu trang

 

{keywords}

Những phụ nữ đeo khẩu trang khi mua sắm ở trung tâm thương mại 
{keywords}
Các trung tâm thương mại áp dụng đo thân nhiệt, dùng nước khử khuẩn cho khách hàng khi vào mua sắm

 

{keywords}
Người dân đeo khẩu trang khi đi siêu thị 

 

{keywords}
Người Sài Gòn đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19
{keywords}
Người dân tự giác đeo khẩu trang khi ra đường 
{keywords}
Nhưng cũng có không ít người không đeo khẩu trang khi ra đường
Bộ Y tế nói về đề xuất giãn cách xã hội của TP.HCM

Bộ Y tế nói về đề xuất giãn cách xã hội của TP.HCM

Những khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 thì xem xét giãn cách, khu vực khác hoạt động bình thường trên tinh thần không hoang mang, nhưng không chủ quan, lơ là.

Phong Anh