Hôm nay (11/8), Công an thị xã Phú Mỹ phối hợp cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra vụ việc tài xế xe cấp cứu chở người phụ nữ dương tính SARS-CoV-2 di chuyển từ TP.HCM về “vượt chốt” kiểm dịch trên QL51.

{keywords}
Sau khi truy đuổi, lực lượng chức năng yêu cầu tài xế Ng. quay lại chốt để làm việc

Trước đó, vào khoảng 14h40 ngày 10/8, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên QL51, thuộc phường Mỹ Xuân (thị xã Phú Mỹ) phát hiện xe cấp cứu BKS 51B-323.82 do tài xế Nguyễn Văn Ng. (38 tuổi, trú tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) điều khiển, lưu thông theo hướng từ Đồng Nai về Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lúc này, lực lượng làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế Ng. không chấp hành mà điều khiển xe vượt chốt. Hai cán bộ CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã dùng ô tô chuyên dụng truy đuổi, yêu cầu quay lại chốt để làm việc.

Thời điểm này, trên xe còn có 2 người khác, trong đó người phụ nữ tên L.T.H. (SN 1948, trú tại xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đưa ra giấy xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Qua làm việc, tài xế Ng. khai do một bệnh viện ở TP.HCM không tiếp nhận người dương tính với SAR-CoV-2 nên anh ta đã điều khiển xe cấp cứu chở bà H. về lại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa tài xế Ng., cùng những người trên xe cấp cứu đi cách ly tập trung.

Liên quan đến trường hợp bà H. dương tính với SARS-CoV-2, cơ quan chức năng huyện Châu Đức đã điều tra, truy vết và bước đầu xác định từ ngày 28/7 đến ngày 4/8, người này ở nhà tại thôn Tân Châu, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức.

12h30 ngày 4/8, bà H. thuê xe hơi 4 chỗ từ nhà đi TP.HCM để chăm sóc con gái mới sinh tại Bệnh viện Từ Dũ. Tại đây, bà H. tiếp xúc với vợ chồng con gái cùng cháu bé mới sinh.

Đến ngày 8/8, bà H. có biểu hiện sốt, kèm mệt mỏi. Hai ngày sau, được người nhà đưa đi làm xét nghiệm nhanh Covid-19 tại Trung tâm Y tế phường 15, Quận Tân Bình và có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Khoảng 12h ngày 10/8, bà H. được người nhà thuê xe cấp cứu của Phòng khám đa khoa Anh Dũng (TP.HCM) do tài xế Ng. điều khiển trở về lại nhà tại huyện Châu Đức. Đi cùng trên xe còn có người phụ nữ đang làm việc tại phòng khám trên. Tuy nhiên, khi đến QL51 thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Quang Hưng

Xe khách từ TP.HCM về Quảng Trị vượt chốt kiểm tra bị phạt 22 triệu

Xe khách từ TP.HCM về Quảng Trị vượt chốt kiểm tra bị phạt 22 triệu

Sở GTVT tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định xử phạt Công ty TNHH MTV Thành Liên Quảng Trị -chủ nhà xe Tân Quang Dũng 22 triệu đồng.