- Tối 25/1, hàng ngàn người dân đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) để chiêm ngưỡng đường hoa Tết Đinh Dậu 2017.

{keywords}
Đúng 19h tối 25/1 (28 tháng Chạp) đường hoa Tết Đinh Đậu 2017 mở cửa đón du khách đến tham quan
{keywords}
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cùng các lãnh đạo TP.HCM tham dự lễ khai mạc đường hoa 
{keywords}
Trong khi buổi lễ khai mạc đang diễn ra, bên ngoài khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ và các trục đường xung quanh đã có rất đông người dân đổ về chờ được vào tham quan

{keywords}
19h, đường hoa chính thức mở cửa đón du khách
{keywords}

{keywords}
Chỉ ít lâu sau, đã có một "biển người" chen chân tại đường hoa
{keywords}
Chụp hình lưu lại những khoảng khắc đầu tiên của đường hoa Tết 
{keywords}

{keywords}
Không khí thật rộn ràng
{keywords}
Đường hoa Tết Đinh Dậu sẽ mở cửa đến 22h ngày 31/1 (mùng 4 Tết) để phục vụ du khách và người dân. Tổng chiều dài đường hoa khoảng 720m, dọc đường Nguyễn Huệ
{keywords}
Ngoài việc bổ sung nhiều loại hoa lạ, đường hoa cũng áp dụng công nghệ trình chiếu ánh sáng mỹ thuật, công nghệ chụp hình thực tế ảo

Ông Đinh La Thăng dạo đường hoa, chụp selfie với người Sài Gòn

Ông Đinh La Thăng dạo đường hoa, chụp selfie với người Sài Gòn

Người dân thích thú với sự thân thiện của tân Bí thư Thành ủy TP HCM.

Chiêm ngưỡng gà trống lông xanh, đuôi tím độc nhất Hà thành

Chiêm ngưỡng gà trống lông xanh, đuôi tím độc nhất Hà thành

Giữa 12 con giáp được tạo hình ở công viên Thống Nhất, mô hình gà trống có màu lông xanh lá cây, đuôi tím nổi bật nhất. 

Tuấn Kiệt