Có một người đã thiệt mạng. Nạn nhân thiệt mạng là bà Võ Thị Ph. (SN 1951, ở thôn Mỹ Trang, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ). Chiều 14/11, bà Ph. đi vệ sinh thì bị té ngã, dẫn đến tử vong trong vườn nhà đang bị ngập nước.

Mưa lũ đã làm sạt lở nhiều công trình giao thông, kênh mương thủy lợi. Nặng nhất là hệ thống kênh mương nội đồng ở huyện Phù Cát (đã sạt lở, vỡ, lấp khoảng hơn 755m). Nhiều đoạn kè, đê sông, suối cũng bị vỡ. Trong đó, một số đê ở các xã sạt lở, vỡ nghiêm trọng như đê suối Đèo (xã Cát Hưng) dài 40m; vỡ đê suối Ông Qườn (xã Cát Hưng) dài 45m.

{keywords}
Tuyến đường trung tâm về khu dân cư xã Phước Nghĩa (huyện Tuy Phước) ngập sâu trong nước

Tuyến đường giao thông từ xã Canh Thuận đi xã Canh Liên (huyện Vân Canh - đoạn dưới cầu Kà Te) xói lở âm sâu vào đường bê tông dài khoảng 10m, rộng khoảng 0,8-1m. Cầu Bà Khi, thôn Kinh Tế (xã Canh Thuận) bị sụt lún mái bê tông xi măng chân đế khoảng 15m, hỏng chân trụ cầu; bờ kè làng Kà Bưng bị sụt lún khoảng 3m; đường đi vào công trình nước tự chảy La Da bị xói lở đất, làm ảnh hưởng đường ống dẫn nước…

{keywords}
Sông Hà Thanh mực nước sáng 15/11 còn ở mức cao

Mưa lũ kéo dài còn gây ngập 733.200 cây mai ở các xã: Nhơn Phong, Nhơn Hạnh và phường Nhơn Thành (thị xã An Nhơn). Trong đó, mai 4-5 tuổi là 164.500 cây; mai từ 3-4 năm là 121.700 cây; mai từ 1-2 năm là 447.000 cây.

Đến sáng 15/11, mưa lớn vẫn còn diễn ra ở nhiều địa phương trong tỉnh Bình Định. Các khu dân cư nằm ở hạ lưu sông Côn, Hà Thanh và khu vực thấp trũng ở đê Đông Tuy Phước vẫn còn bị ngập sâu trong nước.

Q.T

Hàng trăm nhà dân ở Quảng Ngãi bị ngập sâu, di chuyển dân trong đêm

Hàng trăm nhà dân ở Quảng Ngãi bị ngập sâu, di chuyển dân trong đêm

Mưa lớn kéo dài khiến lũ trên sông Trà Câu (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) dâng cao, nhiều nhà dân ven sông ngập sâu.