Ngày 15/9, Văn phòng tỉnh ủy Phú Yên có Công văn số 1848-CV/VPTU thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về việc xử lý cán bộ vi phạm.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên đề nghị Ban Thường vụ huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) chỉ đạo xử lý nghiêm những vi phạm của ông  Dương Ngọc Bi theo quy định để nêu gương trong cán bộ đảng viên; đồng thời tiếp tục quán triệt trong cán bộ công chức, người lao động trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

{keywords}
Ông Dương Ngọc Bi lúc vi phạm (ảnh cắt từ clip)

Trước đó, ngày 13/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên Lê Tấn Hổ đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Dương Ngọc Bi (SN 1978), huyện ủy viên, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) với số tiền phạt 36,5 triệu đồng.

Ông Dương Ngọc Bi bị phạt vì hành vi điều khiển ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4miligam/lít khí thở, điều khiển xe đi vào đường cấm.

Ông còn phải nhận hình thức phạt bổ sung là tước bằng lái ô tô 23 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt hành chính này có hiệu lực thi hành.

Trước đó, đêm 3/9, tổ tuần tra của Đội CSGT Công an TP. Tuy Hòa phát hiện ông Dương Ngọc Bi điều khiển xe ôtô BKS 78A-096.46 trên đường Trần Quang Khải, xã Bình Ngọc, TP. Tuy Hòa. Đây là đường có gắn biển báo cấm ôtô.

Khi lực lượng CSGT kiểm tra, nồng độ cồn trong hơi thở của ông Bi là 0,955mg/lít khí thở.

Theo giải trình của ông Bi, chiều ngày 3/9, ông họp về muộn và có ghé nhà cha ông ăn cơm, có uống vài ly rượu. Sau đó vì thấy nhức đầu nên lái xe đi mua thuốc.

Trâm Trân

Cách chức hiệu trưởng ăn nhậu cùng giáo viên dù đang giãn cách

Cách chức hiệu trưởng ăn nhậu cùng giáo viên dù đang giãn cách

Thầy hiệu trưởng ăn nhậu cùng giáo viên tại căng tin trường trong lúc giãn cách theo Chỉ thị 16 bị cách chức và bị phạt hành chính 15 triệu đồng.