Ngày 7/6, “bà trùm” cờ bạc Nguyễn Thị Thủy Liên, Trương Thị Bích Hạnh (tự Bé Ba, 40 tuổi), Lương Thị Kim Khá (41 tuổi), La Thị Hồng Yến (48 tuổi), Nguyễn Thị Hồng Sơn (40 tuổi), Lê Tấn Hảo (55 tuổi), Dương Văn Hoàng (62 tuổi), tất cả cùng ngụ tại An Giang, bị tạm giữ hình sự về hành vi đánh bạc.

{keywords}
Nguyễn Thị Thủy Liên

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an An Giang cho biết, đây là đường dây đánh bạc với quy mô rất lớn. Theo ông Nơi, qua kiểm tra tài khoản của Trương Thị Bích Hạnh, có ngày, số tiền các đối tượng đánh bạc giao dịch lên đến 5 tỷ đồng.

“Hay qua kiểm tra 1 tài khoản của Nguyễn Thị Thủy Liên, chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay số tiền tham gia đánh bạc đã lên đến hơn 50 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã phong tỏa 70 tài khoản liên quan đến đường dây cờ bạc này. Nếu kiểm tra hết 70 tài khoản số tiền tham gia đánh bạc trong đường dây cờ bạc này có thể lên đến vài trăm tỷ đồng”, Đại tá Đinh Văn Nơi khẳng định.

{keywords}
Các nghi can trong đường dây đánh bạc của Thủy Liên

Cũng theo Đại tá Đinh Văn Nơi, đường dây đánh bạc này có khoảng 70 đối tượng tham gia và tồn tại nhiều năm nay, gây mất an ninh trật tự, bức xúc đối với người dân An Giang.

Hôm 5/6, Đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phá chuyên án mang bí số 321L trên địa bàn TP Long Xuyên và các huyện Châu Thành, Chợ Mới, Thoại Sơn, do Nguyễn Thị Thủy Liên cầm đầu.

{keywords}
 
{keywords}
 

Khám xét nơi ở các nghi can, cảnh sát đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan gồm 100 điện thoại di động, máy fax, máy in, laptop. Bước đầu thu giữ tại nơi ở của các đối tượng số lượng tiền mặt hơn 5 tỷ đồng.

 

Đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo bắt đường dây đánh bạc lớn

Đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo bắt đường dây đánh bạc lớn

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an An Giang trực tiếp chỉ đạo triệt phá đường dây đánh bạc, bắt giữ 11 người, phát hiện một tài khoản giao dịch khoảng 50 tỷ đồng do một phụ nữ nắm giữ.

 

Hoài Thanh