XEM CLIP:

 

Vào khoảng 13h50, lửa khói bùng lên từ khu vực tầng hầm công trình thi công tòa cao ốc. Công nhân đang làm việc trong tòa nhà hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài.

Lực lượng PCCC quận 1 nhận được tin báo nhanh chóng có mặt để tiếp cận hiện trường. Ghi nhận, lúc 14h20, tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm bị phong tỏa hoàn toàn. 

{keywords}
Lực lượng chức năng phong tỏa tuyến đường để khống chế đám cháy


Toàn bộ tòa tháp đang xây dựng bị khói đen bao trùm, bốc mùi nồng nặc.

Người dân sống gần hiện trường phải di chuyển ra xa để tránh bị khói gây ảnh hưởng sức khỏe.

Đến 14h40, khói vẫn bốc nghi ngút bên trong công trình. Lực lượng PCCC quận 1 điều xe thang đến hiện trường để tiếp cận dập lửa.

Theo các công nhân, khu vực cháy là tầng 1, thời điểm phát hiện có cháy họ tri hô nhau tháo chạy ra ngoài an toàn.

{keywords}
Khói mù mịt khắp tòa nhà và khu vực lân cận

 

{keywords}
 Hiện trường vụ cháy 

Cuối buổi chiều nay, Công an Q.1, TP.HCM đang phối hợp với cơ quan chức năng quận 1 khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Một nguồn tin cho biết, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân do công nhân bất cẩn trong hàn xì để tia lửa điện bén vào mút xốp gây ra hỏa hoạn.

{keywords}
Nhiều người dân ở xung quang hốt hoảng chạy xa hiện trường 

Ngoài ra, thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong công trình có khoảng 50 công nhân đang làm việc. Họ phát hiện sự việc đã tháo chạy kịp. 

Trời Sài Gòn mịt mù, app ngoại dập dìu chỉ số ô nhiễm có đáng tin cậy

Trời Sài Gòn mịt mù, app ngoại dập dìu chỉ số ô nhiễm có đáng tin cậy

 Từ sáng đến trưa, bầu trời TP.HCM mù mịt, ứng dụng AirVisual có thời điểm cập nhật chỉ số ô nhiễm không khí mức báo động nguy hại.

Như Sỹ